Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người phụ nữ “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” tận tâm, mẫu mực

Trí Vũ

Chủ nhật, 19/10/2025 - 20:48

(Thanh tra) - Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sáng tạo trong từng việc làm, chị Nguyễn Thị Giang đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 - 2025. Sự ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng mà còn khẳng định hình ảnh người nữ cán bộ công đoàn năng động, giàu nhiệt huyết, luôn hết lòng vì công việc, vì đồng nghiệp và người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang), hình ảnh bác sĩ Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trở nên quen thuộc với đồng nghiệp và người bệnh.

Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị Giang không chỉ là người thầy thuốc tận tâm, giàu trách nhiệm, mà còn là người thủ lĩnh công đoàn mẫu mực, người phụ nữ biết vun vén hạnh phúc gia đình và lan tỏa giá trị nhân văn trong công việc. 

Sự ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của chị Nguyễn Thị Giang. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp chuyên khoa I Nội khoa, bác sĩ Nguyễn Thị Giang luôn tâm niệm “người thầy thuốc phải có trái tim nhân hậu và bàn tay vững vàng”. Ở cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện, chị phụ trách công tác chuyên môn, trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị nhiều ca bệnh nặng, giúp giành lại sự sống cho hàng trăm người bệnh trong tình thế nguy kịch.

Với chị, y đức luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Suốt những năm qua, đơn vị không để xảy ra sai sót chuyên môn, luôn duy trì kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ. Bản thân chị luôn học tập, nghiên cứu, hướng dẫn đội ngũ trẻ, khuyến khích cán bộ y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chị còn là tác giả và đồng tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở như: Đánh giá tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế; Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh; Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế đối với sự hài lòng của người bệnh; Khảo sát thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú… Tất cả đều được Sở Y tế nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Giang luôn tận tâm bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp. Ảnh: NVCC

Ở vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Giang luôn coi trọng công tác chăm lo đời sống đoàn viên. Chị thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền về chế độ, chính sách; phát động phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị là người khởi xướng nhiều hoạt động ý nghĩa thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, vận động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người dân vùng cao. Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” của đơn vị hiện có 38 đoàn viên thường trực - một mô hình nhân văn được chị duy trì nhiều năm.

Nhờ đó, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê nhiều năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế tặng Bằng khen.

Chị Giang liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ 2020 đến 2024, nhận Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2024.

Chị Giang cùng các nữ đồng nghiệp rạng rỡ trong những bức ảnh kỷ niệm ngày 8/3 và 20/10 – những dịp đặc biệt để lưu giữ khoảnh khắc vui tươi, sẻ chia và thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, gắn bó nơi công sở. Video: TV

Đằng sau một người phụ nữ năng động nơi công sở là một mái ấm chan hòa yêu thương. Gia đình chị Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, được chính quyền thị trấn khen thưởng. Chồng chị luôn là người bạn đời chia sẻ, đồng hành trong công việc, nuôi dạy con cái trưởng thành.

Con trai lớn của chị đã trở thành bác sĩ Y học cổ truyền, nối tiếp nghề của mẹ; con gái đang học lớp 10 tại Trường Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 5 Yên Phú, Bắc Mê, luôn đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình chị Giang trong chuyến đi chơi cuối tuần, nơi mọi người cùng tận hưởng niềm vui sum vầy và gắn kết yêu thương. Ảnh: NVCC

Với chị Giang, “đảm việc nhà” không chỉ là vun vén bữa cơm, giấc ngủ, mà còn là xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình chị tích cực tham gia các phong trào cộng đồng, từ đóng góp xây sân bóng chuyền, sân thể thao đến vệ sinh môi trường, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư.

Là bác sĩ, nhà lãnh đạo và người phụ nữ của gia đình, chị Nguyễn Thị Giang luôn thể hiện phong thái điềm đạm, gần gũi nhưng quyết đoán. Chị được đồng nghiệp yêu mến bởi tinh thần trách nhiệm, sự công tâm và lòng nhân ái. 

Những nỗ lực thầm lặng ấy đã kết tinh trong Bằng khen “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2025, như sự ghi nhận xứng đáng cho một người phụ nữ “ba trong một”: Nhà quản lý giỏi, thầy thuốc có tâm và người mẹ hiền trong gia đình.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với bác sĩ Nguyễn Thị Giang không phải là khẩu hiệu, mà là hành trình 28 năm cống hiến và yêu thương, nơi chị vừa giữ trọn lời thề Hippocrates, vừa giữ vững mái ấm hạnh phúc, điểm tựa bình yên sau những ca trực trắng đêm.

Chị Nguyễn Thị Giang chụp cùng các công đoàn viên tại Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: NVCC

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm