Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Yến
Thứ sáu, 09/10/2020 - 11:16
(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài kèm theo thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến nhiều xã thuộc huyện Hương Khê bị ngập cục bộ. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sáng nay (9/10), huyện Hương Khê phải cho 21.803 học sinh của 52 trường học trên địa bàn nghỉ học.
Nhiều cầu tràn, đường huyện lộ, đường liên xã, liên thôn huyện Hương Khê bị ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Hải Yến
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê cho biết: Trong 4 ngày qua (từ 4 giờ ngày 06/10 đến 7 giờ ngày 9/10) lượng mưa đo được trên địa bàn là 385,4mm, mực nước tại Trạm Chu lễ lúc 6 giờ ngày 9/10 là 12,43m.
Do mưa lớn kéo dài, các khu vực cầu tràn của xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Hương Liên, Hương Đô, cầu Toà Sen Hương Lâm bị ngập; các tuyến đường huyện lộ và 6km đường trục thôn bị ngập, nhiều xã bị cô lập nặng.
Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hương Khê cho biết: “Hiện tại, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nên để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT huyện đã quyết định cho học sinh từ mầm non đến bậc THCS nghỉ học từ ngày 9/10. Việc dạy và học của huyện sẽ tiếp tục triển khai khi nước rút. Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cũng chỉ đạo các trường học linh động bổ sung lịch dạy bù, học bù hợp lý để đảm bảo chương trình.
Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp tổ chức các chốt chặn ở các điểm nguy hiểm, cảnh báo người dân không qua lại.
UBND huyện Hương Khê cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị và sẵn sàng triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới".
Thành Công
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện "điểm" rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hoàn thành nhiệm vụ của Bộ trong quý IV/2026.
B.S
Thanh Lương
Phúc Anh - Kiên Đồng
Hải Hà
Trí Vũ
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Vân
Theo TTXVN
Lê Hữu Chính
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Thành Công