Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính
Thứ tư, 12/06/2024 - 12:19
(Thanh tra) - Ông Ngô Minh Ngọc, thương binh hạng ¼, tỷ lệ mất sức lao động 81% có đơn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Lệ Thủy, tự nguyện xin cắt chế độ trợ cấp thương binh hàng tháng của mình.
Đơn tự viết của thương binh ¼ Ngô Minh Ngọc. Ảnh: Lê Hữu Chính
Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy xác nhận là đúng sự thật.
Xã có nhận được đơn của ông Ngô Minh Ngọc (do Phòng LĐTBXH chuyển xuống) kèm yêu cầu xác minh, làm rõ lý do, hoàn cảnh hiện tại.
Theo ông Hiến, hoàn cảnh ông Ngọc đúng như đơn ông trình bày: “Sinh sống theo con nay đây mai đó, đứa ở Bắc đứa ở Nam nên không thường xuyên về quê để nhận tiền ưu đãi hàng tháng. Nay cũng vì bệnh tật, sức khỏe yếu đi lại khó khăn, con cái có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nên tôi làm đơn này tự nguyện xin cắt chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng”.
Ông Ngọc hiện không có nhà cửa và cũng không sinh sống tại địa phương nên xã đang gặp khó trong việc xác minh. Tuy nhiên, xã sẽ tìm cách liên hệ để tìm hiểu về khó khăn vướng mắc (nếu có) để giúp ông Ngọc tháo gỡ và vận động thương binh ¼ Ngô Minh Ngọc tiếp tục nhận chế độ của Nhà nước mà ông xứng đáng được hưởng.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh tra, ông Ngọc cho biết, đơn là do ông viết và hoàn cảnh đúng như đơn đã trình bày.
Ông chia sẻ thêm, ông có 4 người con, điều kiện kinh tế cũng ở mức trung bình, ông đã mổ cắt dạ dày 2 lần và nhiều bệnh tình khác nên nay sinh sống cũng đơn giản với sự chăm sóc của con cái. Ông không làm được căn cước công dân và không biết sử dụng điện thoại thông minh nên không thể nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Vì hàng tháng cứ phải về quê mới được nhận, đi lại xa xôi và sức khỏe yếu nên ông không muốn nhận chế độ trợ cấp nữa.
Với tỉ lệ thương tật 81%, mức trợ cấp hàng tháng của thương binh ¼ Ngô Minh Ngọc là trên 8 triệu đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững đã có bước chuyển quan trọng cả về tư duy, cách làm và cơ chế quản lý, điều hành. Từ cách tiếp cận “hỗ trợ đơn lẻ” sang “giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững”, hệ thống cơ quan quản lý từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, phân công, phân cấp và phối hợp liên ngành, tạo nên sự thống nhất trong hành động và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của địa phương.
Hà Anh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra trên địa bàn. Tổng kinh phí phân bổ đợt này là 45,09 tỷ đồng, trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.
Mạnh Cường
Cảnh Nhật
Hà Anh
Minh Nghĩa
Chính Bình
Thiên Bình
Lan Anh
Thư Ký
Hoàng Nam
Văn Thanh
Thanh Hà
Thư Ký
Bùi Bình