Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lục Yên - Điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường

Thứ sáu, 16/07/2021 - 06:37

(Thanh tra)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thôn, xã đến huyện, phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã thu được những kết quả ấn tượng. Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã biểu dương phong trào và đề nghị tuyên truyền sâu rộng để lan tỏa mạnh mẽ tới các huyện khác và nhân dân trong tỉnh.

Người dân tổ 12, thị trấn Yên Thế tự nguyện tháo dỡ công trình để hiến đất làm đường. Ảnh: Bùi Bình

Chưa khi nào phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Lục Yên lại mạnh mẽ như năm 2020 và năm 2021. Khắp các xã, thị trấn, người dân đồng lòng hiến hàng nghìn m2 đất, cây cối và công trình. Những ngày này, nhiều xã trên địa bàn huyện lại sôi động tiếng người, tiếng máy phá dỡ tường rào, vật kiến trúc và cây cối để mở rộng đường, đâu đâu cũng tràn ngập không khí phấn khởi, ra quân để giải phóng mặt bằng.

Năm 2020, huyện Lục Yên đã làm được gần 300km đường giao thông nông thôn, với 908 hộ dân tự nguyện hiến 147.456m2 đất làm đường, nhiều hộ hiến từ 800 - 2.000m2 đất. Đến hết tháng 5/2021, đã vận động nhân dân đăng ký hiến đất để mở rộng được 103,68km nền đường giao thông nông thôn, diện tích đất đăng ký hiến 211.169m2. Toàn huyện Lục Yên hiện có 7 xã đã hoàn thành đường giao thông nông thôn, gồm: Liễu Đô, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Trúc Lâu, Khai Trung, Yên Thắng, Minh Xuân.

Dự án đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo Yên (Lào Cai) với chiều dài 13,6km, bề rộng nền đường 6,5m, để có mặt bằng thi công, 164 hộ dân của 2 xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn đã đồng thuận tự nguyện hiến hơn 26.000m2 đất, chặt bỏ hơn 5.000 cây có giá trị và tự nguyện tháo dỡ 500m tường rào kiên cố và nhiều tài sản khác có giá trị.

Nhân dân thi công tuyến đường xã Tân Phượng. Ảnh: Bùi Bình

Tiêu biểu trong số đó là gia đình ông Hà Văn Đoàn, thôn Khánh Ngoài; gia đình ông Lã Gia Quận, thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn; gia đình ông Nông Văn Toàn, thôn 5, xã Tân Lĩnh. Ông Đoàn đã hiến gần 2.000m2 đất rừng, hơn 1.500 cây quế với giá trị ước tính khoảng 250 triệu đồng; ông Quận đã hiến 1.000m2 đất, gần 500 cây quế; ông Toàn hiến hơn 100m2 đất ở, 15m tường rào kiên cố.

Ngoài ra, có những hộ hiến nhiều đất như: Hộ bà Nguyễn Thị Linh xã Tô Mậu hiến 1.500m2; hộ ông Phùng A Leo hiến 1.400m2; hộ ông Triệu Đức Tỏa ở xã Minh Chuẩn hiến 1.000m2; hộ ông Phan Văn Ngoan ở xã Mường Lai hiến gần 800m2

Ông Lã Gia Quận cho biết, ngoài trồng rừng, gia đình còn có cơ sở chế biến gỗ, con đường cũ vừa nhỏ vừa xuống cấp, vào mùa mưa lũ, nhiều đoạn còn bị ngập, dẫn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, vì vậy, việc mở rộng sản xuất kinh doanh không khả thi. Khi tỉnh Yên Bái có chủ trương làm đường, ông và các hộ trong thôn rất phấn khởi và sẵn sàng tự nguyện hiến đất để sớm có mặt bằng thi công tuyến đường. Dự kiến, khi làm xong đường, ông sẽ mở thêm xưởng ván bóc (chế biến gỗ) để tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình và tạo thêm công việc cho người dân trong xã.

Tuyến đường thuộc tổ 12, thị trấn Yên Thế là tuyến đường nội thị, nhưng nhiều năm nay chưa được sửa chữa, nâng cấp. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên đường hiến đất mở rộng đường theo chủ trương của thị trấn, trong những ngày này, với sự hỗ trợ của các lực lượng dân quân, của doanh nghiệp, đồng loạt người dân tiến hành chặt hạ cây cối và đập bỏ tường rào, vật kiến trúc hành lang hai bên đường.

Nhân dân tổ 12 đồng thuận trong việc hiến đất làm đường. Ảnh: Bùi Bình

Ông Phạm Quốc Hải, tổ 12, thị trấn Yên Thế cho biết, để đơn vị thi công có mặt bằng, gia đình ông và các hộ đã tự bỏ tiền thuê người tháo dỡ công trình, riêng gia đình ông đã hiến khoảng 70m2 đất (sâu 2m, dài 35m), phá dỡ 35m tường rào và 1 bể bơi 16m2 mới xây, ước giá trị kinh tế khoảng vài chục triệu đồng. Nhưng không vì thế mà gia đình ông và 54 hộ hiến đất đòi hỏi quyền lợi, bởi lẽ ông và các hộ nhận thức được đường càng mở rộng, giao thông thuận tiện, kinh tế càng phát triển, con cháu càng được hưởng.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên cho biết, phát huy vai trò của Mặt trận trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt gương mẫu đi đầu để quần chúng noi theo. Đến nay, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được người dân đồng thuận, chung sức thi đua nên phong trào ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Lục Yên - Bảo Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong việc hiến đất giải phóng mặt bằng thi công công trình, toàn bộ hộ dân có đất khi tuyến đường đi qua đã đồng thuận nhất trí cao với chủ trương hiến đất của huyện, của tỉnh, tự nguyện hiến đất, thu dọn cây cối hoa màu, vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù của Nhà nước, tạo thuận lợi nhất trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bằng khen của ông Lã Gia Quận. Ảnh: Bùi Bình

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương cán bộ, chính quyền và đặc biệt là bà con nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên và cho rằng việc làm này thể hiện vai trò quan trọng của cấp ủy chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã đến thôn của huyện Lục Yên trong việc tuyên truyền, vận động người dân góp công, góp sức hiến đất làm đường.

Cũng theo ông Duy, phong trào vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở đường được nhiều lần tuyên truyền, biểu dương trong các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại các hội nghị tổng kết của tỉnh để các huyện khác cùng học tập, đến giờ có nhiều huyện mong muốn đến học tập mô hình của huyện Lục Yên.

Với những đóng góp tiêu biểu trong phong trào, mới đây, 2 tập thể cán bộ và nhân dân xã Tân Lĩnh, xã Minh Chuẩn và 3 hộ gia đình ông Đoàn, ông Quận và ông Toàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong việc hiến đất, tài sản và công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo Yên (Lào Cai).

Bùi Bình

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm