Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ bảy, 30/08/2025 - 11:42
(Thanh tra) - Sau ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều tuyến đường ở xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh bị cô lập nhiều ngày. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, khẩn trương khắc phục để kịp đưa học sinh đến trường trong dịp khai giảng năm học mới.
Người dân cùng các lực lượng khẩn trương khắc phục đường sá giúp các cháu nhỏ đến trường đón năm học mới. Ảnh: Trịnh Thành
Thôn Giàng Pằng có 95 hộ dân với 510 nhân khẩu, thôn Làng Mảnh có 59 hộ dân với 310 nhân khẩu, đều là những thôn đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Sơn Lương gần 20km.
Sau mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 27/8, tuyến đường huyết mạch dẫn vào 2 thôn bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn khối đất đá đổ xuống, chắn ngang đường, khiến việc đi lại gần như tê liệt.
Tuyến đường từ Nậm Mười đi Giàng Pằng dài 7km vốn chỉ là đường đất, qua nhiều đèo dốc, khe suối. Sau mưa bão, 13 điểm sạt lở lớn nhỏ khiến ô tô không thể lưu thông, xe máy đi lại cũng vô cùng khó khăn.
Đặc biệt, đoạn đường 10km từ Giàng Pằng đi Làng Mảnh có tới 54 điểm sạt lở, đất đá vùi lấp, cản trở hoàn toàn việc di chuyển.
“Đường sá nhầy nhụa, hết điểm sạt này đến điểm sạt khác, lại thêm nguy cơ đá lớn và cây gãy đổ từ trên núi, rất nguy hiểm cho người dân khi đi lại”, một cán bộ xã Sơn Lương cho biết.
Nhiều ngày qua, hơn 800 nhân khẩu ở hai thôn bị cô lập, việc tiếp tế lương thực, thuốc men gặp rất nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng vượt qua những đoạn sạt lở để tiếp cận 2 thôn. Ảnh: Trịnh Thành
Sáng 28/8, đoàn công tác của xã Sơn Lương do ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã dẫn đầu đã đi bộ gần 7km dưới mưa lớn để tiếp cận thôn Giàng Pằng.
Tại đây, đoàn đã phối hợp cùng người dân di dời các hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời khẩn trương khắc phục tạm thời một số điểm ách tắc để xe máy có thể đi lại, phục vụ vận chuyển lương thực và hàng cứu trợ.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là không thể đưa máy xúc, máy ủi cỡ lớn vào do địa hình hiểm trở, đường hẹp. Người dân trong độ tuổi lao động đã chủ động mang cuốc, xẻng, xà beng để cùng nhau dọn đất đá, mở lối đi.
Đến sáng 29/8, đoàn công tác đã tiếp cận được thôn Làng Mảnh.
Ông Hờ A Trừ, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, lương thực trong thôn tạm thời vẫn được đảm bảo, người dân chia nhau đi bộ ra các điểm tiếp viện để gùi hàng về phân phát cho bà con.

Việc mở đường gặp nhiều khó khăn do chủ yếu thực hiện thủ công. Ảnh: Trịnh Thành
Ông Trịnh Xuân Thành cho hay: “Trong số hơn 800 nhân khẩu tại 2 thôn, gần một nửa là trẻ em ở độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Năm học mới đang đến gần, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bằng mọi cách thông đường tạm để các cháu có thể đến trường đúng ngày khai giảng”.
Theo kế hoạch, sau khi thông tuyến, học sinh sẽ được đưa tới trường và tạm ở lại cho đến khi công tác khắc phục sạt lở hoàn tất. Với tiến độ hiện nay, tuyến Nậm Mười – Giàng Pằng dự kiến thông trong vòng 3 ngày, còn tuyến Giàng Pằng – Làng Mảnh khoảng 7 ngày tới.
Trong thời gian chờ thông đường, chính quyền xã Sơn Lương phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là thuốc men, đến các thôn.
“Khó khăn vẫn còn chồng chất, nhưng chính quyền và Nhân dân quyết tâm khắc phục để sớm ổn định đời sống, đặc biệt là đảm bảo cho các em học sinh được tới trường đúng dịp khai giảng”, Bí thư xã Sơn Lương nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi Nghệ An đã tham gia Lễ chào cờ và xếp chữ quy mô lớn, tạo điểm nhấn ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).
Văn Thanh
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức tọa đàm và tuyên dương nhiều điển hình tiêu biểu, qua đó khẳng định vai trò xung kích của thanh niên, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, phát huy khát vọng cống hiến trong giai đoạn phát triển mới.
Văn Thanh
B.S
Hoàng Hưng
Cảnh Nhật
Phương Hiếu
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang