Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 26/08/2025 - 15:49
(Thanh tra) - Xuất phát là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo cao so với bình quân cả nước, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nổi bật là việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Lào Cai hoàn thành đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trước kế hoạch đề ra. Ảnh: Văn Đức
Trong giai đoạn 2021 - 2025, hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai mới) đã hỗ trợ xây dựng gần 25.000 căn nhà cho các đối tượng khó khăn. Riêng từ tháng 9/2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi toàn quốc, tỉnh Lào Cai đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng và xây dựng Đề án với mục tiêu hỗ trợ làm gần 13.000 căn nhà, tổng kinh phí dự kiến 663 tỷ đồng.
Điểm đặc biệt là chương trình được triển khai trong bối cảnh tỉnh đang phải khắc phục hậu quả nặng nề về người và tài sản do bão số 3 (Yagi) gây ra. Song với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đến ngày 15/6/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 100% căn nhà theo mục tiêu Đề án, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Đây là một trong những địa phương hoàn thành sớm mục tiêu Đề án trong cả nước.
Tổng kinh phí huy động thực hiện Đề án đạt gần 710 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn vận động được nguồn lực to lớn từ cộng đồng: Đóng góp của các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư bằng tiền, ngày công lao động, vật liệu xây dựng… với tổng giá trị quy đổi trên 740 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt trên 1.450 tỷ đồng, một con số ấn tượng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức vì cộng đồng.
Sau khi hoàn thành, mỗi căn nhà xây mới có giá trị bình quân gần 155 triệu đồng; mỗi căn sửa chữa trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đặc biệt, nhiều căn nhà có trị giá từ 150 – 200 triệu đồng, thậm chí trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ của Nhà nước. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang không chỉ giúp người dân “an cư” mà còn là nền tảng để “lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Vũ Thị Liên, ở phường Nghĩa Lộ, một trong những hộ có nhà mới từ Đề án, chia sẻ: “Tôi một mình nuôi 2 con nên không đủ khả năng làm nhà kiên cố, đành sống trong căn nhà dột nát. Giờ có nhà mới kiên cố được xây dựng từ sự hỗ trợ của Nhà nước và bà con làng xóm, tôi rất xúc động. Ngôi nhà mới này tôi rất vui, 2 con tôi cũng mừng lắm. Ở nhà tranh vách đất trước kia vào mùa mưa bão sợ lắm. Với căn nhà mới, đêm hôm mưa bão tôi không phải dậy soi đèn, chạy ngược chạy xuôi kiểm tra nữa, mẹ con tôi không còn lo lắng khi đêm hôm có mưa to gió lớn”.

Tập thể tỉnh Lào Cai vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” diễn ra sáng 26/8. Ảnh: Linh Vũ
Việc hoàn thành sớm Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lào Cai không chỉ mang lại những mái nhà kiên cố cho hàng chục nghìn hộ dân, mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết, tinh thần nhân văn và quyết tâm chính trị của tỉnh. Những ngôi nhà ấy chính là điểm tựa để người dân yên tâm lao động, học tập, phát triển kinh tế, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Trên nền tảng những thành quả về an sinh xã hội, Lào Cai đang vững bước trên con đường phát triển bền vững, nhân văn, nơi mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau.
Những câu chuyện đời sống, những con số ấn tượng từ Đề án là minh chứng sống động cho một Lào Cai đoàn kết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái - nơi mỗi mái nhà mới không chỉ là chỗ che mưa nắng mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng cho một tương lai thịnh vượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh