Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Cấp phát thuốc bảo vệ thực vật để ngăn chặn châu chấu tre lưng vàng

Chính Bình

Thứ bảy, 01/06/2024 - 16:04

(Thanh tra) - Châu chấu tre lưng vàng đang gây thiệt hại cao về hoa màu trên địa bàn huyện Bình Gia và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Đàn châu chấu hàng vạn con bu vào các loại cây, phá hoại mùa màng và tấn công các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, khiến người dân lo lắng, hoang mang. Ảnh: TP

Trước thực trạng đó, các cấp, ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã và đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn loài côn trùng này phát tán, lan rộng, gây hại cây trồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia, ngày 28/5, trên địa bàn xã Thiện Hòa xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre, vầu, nứa, mai tại 3 thôn: Thâm Khôn, Ba Biển, Yên Hùng của xã Thiện Hòa với mật độ cao 600 - 1.000 con/bụi, diện tích phá hại 10ha và đang di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bắt đầu gây hại trên cây ngô với mật độ 50 - 60 con/m2 (diện tích 1ha).

Ngoài huyện Bình Gia, châu chấu tre lưng vàng cũng đã xuất hiện và gây hại trên một số diện tích cây trồng tại huyện Tràng Định. Theo số liệu báo cáo của UBND huyện, đến ngày 31/5, châu chấu tre lưng vàng đang gây hại cỏ voi, bãi lau sậy, tre, vầu với mật độ 200 - 300 con/m2, diện tích nhiễm gần 5ha tại các xã: Đại Đồng, Khánh Long, Hùng Việt. Hiện, đàn châu chấu đang bắt đầu di chuyển sang diện tích trồng cây ngô, lúa.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 2 huyện: Bình Gia và Tràng Định xuất hiện châu chấu tre lưng vàng hại trên các loại cây với diện tích khoảng 15ha. Đàn châu chấu đang giai đoạn tuổi 3 - 4, có xu hướng lan nhanh sang các diện tích cây trồng khác.

Để phòng trừ, ngăn chặn châu chấu tre lưng vàng gây hại, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung ngăn chặn châu chấu gây hại trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết, châu chấu tre lưng vàng có vòng đời dài, thời gian sống và phá hại khoảng 5 - 6 tháng trong năm, châu chấu trưởng thành có thể bay xa, di chuyển nhanh thành từng đàn, sức tàn phá lớn và rất khó kiểm soát. Do đó, để ngăn châu chấu tre lưng vàng lan rộng, gây hại cây trồng, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện hướng dẫn người dân tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc.

Cơ quan chuyên môn huyện Tràng Định, Bình Gia cũng đã chuẩn bị và cấp phát 916 gói và 80 lọ thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân phun trừ châu chấu tre lưng vàng. Đến thời điểm này, các địa phương đã phun thuốc bảo vệ thực vật trên 100% diện tích có châu chấu gây hại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa khánh thành hồ chứa nước Sông Chò 1 gần 1.000 tỷ đồng

Khánh Hòa khánh thành hồ chứa nước Sông Chò 1 gần 1.000 tỷ đồng

(Thanh tra) - Sáng 19/12, tại xã Bắc Khánh Vĩnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành Hồ chứa nước Sông Chò 1, công trình thủy lợi trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việt Tùng

17:55 19/12/2025
Quảng Trị: Những mái ấm an cư thắp sáng niềm tin cho đồng bào Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn

Quảng Trị: Những mái ấm an cư thắp sáng niềm tin cho đồng bào Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn

(Thanh tra) - Năm 2025, xã biên giới Trường Sơn đã vượt qua những thách thức của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập để đạt được những kết quả kinh tế - xã hội tích cực. Điểm sáng rực rỡ nhất chính là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định cuộc sống và tạo đà cho sự phát triển bền vững.

Lê Hữu Chính

14:59 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm