Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Tiến
Thứ năm, 20/11/2025 - 20:26
(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 20/11 đã đẩy Lâm Đồng vào tình trạng nguy cấp khi 31 điểm sạt lở xuất hiện, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, hàng trăm nhà dân chìm sâu trong nước và nhiều khu vực bị cô lập.
Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại xã Đ'Ran chỉ huy, hỗ trợ người dân tới nơi an toàn. Ảnh: CTV
Những ngày qua, toàn tỉnh Lâm Đồng liên tục ghi nhận lượng mưa rất cao, đặc biệt tại các xã Đức Trọng, Ka Đô, Đơn Dương, D’ran, Đức Trọng, phường Xuân Trường – Đà Lạt, phường Xuân Hương – Đà Lạt…
Trước diễn biến bất thường của thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 và các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho Nhân dân, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả ngay trong đêm.

Từ tối 19 đến sáng 20/11, khi nước tiếp tục dâng cao, Bộ CHQS tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, bám sát diễn biến mưa lũ và triển khai lực lượng tại nhiều địa bàn có sạt lở. Ảnh: CTV
Chiều ngày 20/11, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện để sẵn sàng cơ động vào các điểm xung yếu. Ngay tối cùng ngày, 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 xuồng, ca nô được điều thẳng vào D’Ran, Đơn Dương, nơi đang ngập sâu và có nguy cơ lũ quét, nhằm hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa những ngày qua trên địa bàn tỉnh có nơi đạt 120–200 mm, gây ra hàng loạt điểm sạt trượt lớn tại các tuyến đèo D’Ran, Prenn, Ngoạn Mục và Mimosa. Một số đoạn đèo bị phá hủy hoàn toàn, giao thông tê liệt. Cùng với đó, nước lũ từ các hồ thủy điện xả điều tiết tiếp tục dâng, khiến hàng trăm nhà dân tại Đơn Dương và Hiệp Thạnh bị ngập sâu; nhiều thôn, xã bị chia cắt, hàng ngàn ha hoa màu bị cuốn trôi. Đến chiều 20/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 4 người chết, 18 người bị thương và 10 người ở Lạc Dương bị cô lập do sạt lở. Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp khoảng 800,22 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng (khu vực phòng thủ, an ninh cơ sở, Trung đoàn bộ binh 994B, dân quân xã) trắng đêm hỗ trợ hơn 100 hộ dân tại thôn Thiện Chí, xã Ninh Gia bị ngập lụt tới nơi an toàn. Ảnh: CTV
Những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại các điểm nguy cấp. Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, đơn vị đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng, ca nô, xe quân dụng và áo phao cơ động đến xã D’Ran – nơi lượng mưa đo được đạt 386 mm, còn lưu lượng xả của thủy điện Đa Nhim có lúc lên đến 2.580 m³/s, khiến toàn bộ khu vực chìm trong biển nước.
Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết và nhiều khu vực mất điện hoàn toàn, lực lượng quân sự tỉnh đã sơ tán 420 hộ với 1.538 người đến các điểm an toàn. Các tổ công tác chia mũi tiếp cận từng cụm dân cư, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai rời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương vận chuyển tài sản thiết yếu cho người dân.

Toàn bộ lực lượng từ Bộ CHQS tỉnh đến Quân khu 7 vẫn đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Ảnh: CTV
Từ tối 19 đến sáng 20/11, khi nước tiếp tục dâng cao, Bộ CHQS tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, bám sát diễn biến mưa lũ và triển khai lực lượng tại nhiều địa bàn có sạt lở. Các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tổ chức phong tỏa các vị trí có nguy cơ sạt trượt, phân luồng giao thông, cảnh giới taluy, hỗ trợ người dân di dời tài sản và dựng rào chắn cảnh báo tại các điểm nứt, trượt. Việc điều động lực lượng được thực hiện theo phương châm “không để bị động, bất ngờ”, duy trì liên lạc liên tục với chính quyền xã, phường để xử lý tình huống kịp thời.
Trước quy mô thiệt hại lớn và tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đề nghị hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai theo Nghị định 66/2021/NĐ-CP. Kinh phí này dự kiến dành cho các hạng mục chống sạt lở bờ sông, suối; khơi thông dòng chảy; sửa chữa cầu, cống, đường dân sinh; phục hồi hạ tầng thiết yếu; và hỗ trợ nông nghiệp – lĩnh vực đang chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Tỉnh cũng kiến nghị Quân khu 7 tăng cường lực lượng công binh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng tại các tuyến đèo Prenn và Mimosa – những khu vực liên tục xảy ra sạt lở trong nhiều ngày qua, gây nguy hiểm trực tiếp đối với phương tiện và người tham gia giao thông.
Hiện nay, toàn bộ lực lượng từ Bộ CHQS tỉnh đến Quân khu 7 vẫn đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, nhằm giữ vững thế trận ứng phó mưa lũ và bảo đảm an toàn tối đa cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ