Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 05/08/2025 - 21:00
(Thanh tra) - Trong thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai quyết liệt và hiệu quả Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, chương trình đã mang lại những kết quả ấn tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pa Ủ giúp Nhân dân dựng nhà. Ảnh: Hà Dũng
Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 7.120 căn nhà, đạt 99,4% kế hoạch đề ra. Còn lại 41 căn nhà (chiếm 0,6%) đang được khẩn trương triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian tới.
Tổng kinh phí huy động cho chương trình vượt mức 629 tỷ đồng, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái và sự chung tay của cả cộng đồng. Đặc biệt, khoảng 250.000 lượt ngày công lao động đã được huy động để hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí đầu tư.
Tại xã Pa Ủ, một trong những địa phương tiêu biểu trong thực hiện chương trình, 439 hộ dân đã được hỗ trợ, trong đó có 416 nhà xây mới và 23 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. UBND xã đã chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền chính sách đến huy động nguồn lực, phân công cán bộ bám sát cơ sở, bảo đảm việc hỗ trợ đến đúng đối tượng.
Ông Nguyễn Khánh Yên, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ cho biết: “Trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", xã đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương trình rà soát kỹ lưỡng, vận động Nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, tạo sự đồng thuận và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.
Với những kết quả quan trọng đã đạt được, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức tổng kết giai đoạn 1 của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong thời gian tới. Đây là dịp để đánh giá toàn diện quá trình thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai các giai đoạn tiếp theo một cách hiệu quả, bền vững hơn.
Chương trình không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Đom Đóm Số là một sáng kiến xã hội hóa, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc mang máy tính cá nhân và sách đến với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số. Mỗi chiếc máy vi tính, mỗi cuốn sách được trao đi là một “đốm sáng” nhỏ, góp phần thắp lên khát vọng tri thức và công nghệ cho học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV
Hương Giang