Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ bảy, 11/10/2025 - 14:58
(Thanh tra) - Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra, sáng 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ Nhân dân và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên.
Sau cơn lũ, tài sản trong nhà đã bị cuốn trôi, chiếc tủ lạnh trị giá nhất của gia đình ông cũng đã bị nước lũ làm hỏng. Ảnh: Quang Vinh
Tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, bà Hà Thị Nga đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đang phải gánh chịu; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của tỉnh trong công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời tiếp cận, hỗ trợ người dân bị cô lập để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Bà Hà Thị Nga cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân đã không quản hiểm nguy, ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống.

Bà Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: QV
Thay mặt lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng thời cho biết Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tổng hợp khó khăn, kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, sinh kế, phương tiện kỹ thuật… để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga trao 15 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng; thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Gia Sàng; đồng thời động viên lực lượng hỗ trợ đang giúp dân dọn dẹp cơ sở vật chất.

Theo bà Nga, từ nguồn tiếp nhận, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng tới 17 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Hà Thị Nga khẳng định: “Những hỗ trợ bước đầu này sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Thái Nguyên vững tin, sớm khôi phục cuộc sống sau thiên tai”.
Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, thông tin: 65/92 xã, phường trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó hơn 40 địa phương thiệt hại nặng; trên 2.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều tài sản, phương tiện hư hỏng; 4 cơ sở y tế, nhiều trường học, trung tâm hành chính công bị hư hại nặng; giao thông bị chia cắt, quốc lộ 3 sạt lở nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 4.000 tỷ đồng, địa phương cần khoảng 650 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà động viên các gia đình. Ảnh: QV
Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 100 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ngoài hỗ trợ tài chính, nhiều đoàn thiện nguyện đã trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân dọn dẹp, khôi phục cơ sở vật chất.
Đến sáng 11/10, nước trên địa bàn đã rút hết; người dân và lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường và khôi phục giao thông.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ