Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ hai, 06/10/2025 - 19:30
(Thanh tra) - Tính đến 17h ngày 6/10, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã lên tới 752,672 tỷ đồng – một con số thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao thư cảm ơn Thành ủy Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Minh Hiển
Trong không khí ấm áp của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ngày 6/10 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận thêm nhiều nguồn ủng hộ quý báu gửi đến đồng bào các tỉnh đang gồng mình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi).
Tại buổi tiếp nhận, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp nhận 2,5 tỷ đồng từ Thành ủy Cần Thơ và 10 tỷ đồng từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) ủng hộ nhân dân vùng bão.
Đại diện Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, nhân dân thành phố mong muốn thông qua Mặt trận gửi gắm tình cảm, kịp thời chia sẻ với đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão.”
Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, cùng với Cần Thơ, nhiều địa phương, doanh nghiệp và người dân trên cả nước đều đang chung tay góp sức, với niềm tin rằng “mỗi người một tấm lòng” sẽ giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ông Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc, cho biết sự đóng góp lần này được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Tập đoàn:
“Mỗi cán bộ, công nhân, người lao động của Tập đoàn đều thấu hiểu những mất mát mà đồng bào vùng lũ đang trải qua. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé để MTTQ Việt Nam kịp thời hỗ trợ các gia đình thiệt hại, động viên họ sớm vượt qua khó khăn.”

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Minh Hiển
Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng tiếp nhận ủng hộ từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp: King Sport 500 triệu đồng, Xe điện Move 200 triệu đồng, Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam 100 triệu đồng.
Cùng ngày, đại diện MTTQ Việt Nam tiếp tục đón nhận 200 triệu đồng từ Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, 10 triệu đồng từ nhóm “4 Ford Territory – Tiếp nối di sản”, và 100 triệu đồng từ một cá nhân ở Đồng Tháp. Trước đó, Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất đã ủng hộ 50 triệu đồng, gồm 30 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng hiện vật gửi tới nhân dân vùng bão.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã chung tay hướng về đồng bào vùng thiên tai.
Ông thông tin, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều địa phương. “Bão chồng bão, lũ chồng lũ” khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại, hàng triệu vật nuôi bị cuốn trôi.
Theo thống kê, riêng bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã làm 56 người chết, 11 người mất tích, 172 người bị thương; 389 căn nhà đổ sập, gần 180.000 căn hư hỏng, tốc mái; thiệt hại nặng nề về tài sản, cây trồng, vật nuôi.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ công khai, minh bạch, ưu tiên hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, đổ, hư hỏng nặng, gia đình có người chết hoặc mất tích, hộ nghèo, các cháu học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão, đồng thời hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhấn mạnh rằng “mưa bão dù dữ dội đến đâu rồi cũng qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào là còn mãi”, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí, phòng ngừa mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, đảm bảo sự giám sát của nhân dân và xã hội.
Ông cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Mặt trận tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài, để có thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào sớm tái thiết cuộc sống, khôi phục sinh kế sau những tháng ngày “bão chồng bão, lũ chồng lũ”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh