Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lợi Châu
Thứ bảy, 23/11/2024 - 19:47
(Thanh tra) - Ngày 23/11, tại thị xã Cửa Lò, Uỷ ban Dân tộc Chính phủ phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo, toạ đàm triển khai Quyết định 1220/QĐ-TTg của Chính phủ về đề án “Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc cho công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, giai đoạn 2025 – 2030”.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Lợi Châu
Tham dự có ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cùng gần 50 đại biểu đến từ thanh tra các tỉnh, thành và cán bộ, công chức thanh tra Ban Dân tộc thuộc các địa phương.
Phát biểu tại hội thảo, ông Y Thông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã khái quát thông tin tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là Đề án nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc cho công chức trong hệ thống cơ quan công tác Dân tộc giai đoạn 2025 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua ngày 18/10/2024. Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc mang tính liên ngành, tính toàn diện, tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành trong hệ thống tổ chức Nhà nước, hệ thống chính trị - xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc là rất cần thiết; nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 – 2025) theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Do đó, ông Y Thông nhấn mạnh, thông qua hội thảo hôm nay sẽ giúp cho các địa phương, cơ quan, tổ chức có được thông tin hữu ích để nghiên cứu, tham khảo và vận dụng, triển khai hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, địa phương sát với thực tế địa bàn; từ đó thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn; mang lại hiệu quả tích cực, thật sự đi vào cuộc sống của đồng bào trong thời gian tới.
Tại hội nghị, ông Đào Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra, Uỷ ban Dân tộc đã quán triệt 2 nội dung về: Triển khai các nội dung Quyết định 1220/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc cho công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, giai đoạn 2025 – 2030” và Dự thảo văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung, hoạt động cụ thể của Quyết định 1220/QĐ-TTg.
Đồng thời các đại biểu đã toạ đàm, thảo luận nhiều nội dung liên quan về đề án cũng như thực tế triển khai tại các địa phương, qua đó phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đồng thời, vận dụng tình hình thực tế của địa phương để có những chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, cũng như triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 31/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới” (Chỉ thị 58) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2026.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Hàng chục nghìn hécta đất tại Lâm Đồng đang “mắc kẹt” trong quy hoạch khoáng sản, chồng lấn lên khu dân cư, hạ tầng và các dự án phát triển. Trong khi địa phương đã chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh quy mô lớn, nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ, đặt ra yêu cầu cần có cơ chế linh hoạt hơn từ các bộ, ngành Trung ương.
Văn Thanh
PV
Minh Nghĩa
PV
PV
Nam Dũng
H.T
Theo Chinhphu.vn
Văn Thanh
Hương Giang
Nam Dũng
Thanh Lương
Hương Trà
Trần Quý
Nam Dũng
Văn Thanh