Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 18/02/2023 - 23:43
(Thanh tra) - Đến nay đã có 19 nhà xuất bản tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, 13 doanh nghiệp phát hành tham gia phát hành xuất bản phẩm điện tử, với các loại hình sản phẩm đa dạng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng sử dụng.
Ảnh minh họa: Thùy Dương
Ngày 18/02/2023, với mong muốn đưa các sản phẩm công nghệ chuyên ngành đến với các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành; Cục Xuất bản, In và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo giới thiệu một số nền tảng công nghệ số hỗ trợ cho xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo do Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và phát hành Nguyễn Ngọc Bảo trình bày cho biết, Luật Xuất bản năm 2012, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 thay thế Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2008/QH12, gồm 6 chương, 54 điều trong đó dành một chương quy định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Đây là một bước tiến, đặt nền móng cho sự phát triển của một loại hình xuất bản, phát hành mới trong xu thế phát triển của công nghệ và sự thay đổi cách tiếp cận với sách của người sử dụng.
Sau một chặng đường hơn 10 năm vừa nghiên cứu, đầu tư và có những bước đi thận trọng đến nay đã có 19 nhà xuất bản tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, 13 doanh nghiệp phát hành tham gia phát hành xuất bản phẩm điện tử, với các loại hình sản phẩm đa dạng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, sự đầu tư, phát triển của thị trường xuất bản phẩm điện tử chưa có sự bứt phá, chưa theo kịp được xu hướng phát triển của công nghệ, sự do dự của các nhà xuất bản trong việc lựa chọn cho mình hướng đầu tư, phát triển một quy trình, một sản mới có sự kết hợp của công nghệ số.
Ngày 07/9/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1384/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2021 - 2025, với tầm nhìn: Phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại dựa trên công nghệ số; đổi mới căn bản hoạt động quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành; hình thành mô hình, sản phẩm mới đáp ứng những thay đổi về nhu cầu, thói quen tiếp nhận, thụ hưởng thông tin của người dân trên nền tảng số.
Trong thời gian qua, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ, một số dự án xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử đã được nghiên cứu triển khai theo hướng xây dựng nền tảng công nghệ dùng chung để hỗ trợ nhà xuất bản, đơn vị phát hành thực hiện xuất bản/ phát hành xuất bản phẩm điện tử nhằm giảm chi phí đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhân lực, thiết bị công nghệ, vận hành, khai thác thị trường; xây dựng mạng xã hội của xuất bản để kết nối hoạt động của ngành/lĩnh vực; xây dựng nền tảng phát triển thị trường, kết nối bạn đọc với sách…
Hội thảo là cơ hội để các đơn vị giới thiệu các nền tảng đã và đang triển khai. Kết quả của hội thảo sẽ là tiền đề để Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà