Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 03/12/2023 - 21:14
(Thanh tra) - Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/12 rồi lan nhanh qua các ki-ốt khác tại chợ Khe Tre - ngôi chợ lớn nhất của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hàng trăm ki-ốt tại chợ Khe Tre - ngôi chợ lớn nhất của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Minh Tân
Thời điểm trên, một số tiểu thương buôn bán hàng thịt đến sớm thì bất ngờ phát hiện vụ cháy tại lô 137 chợ Khe Tre. Nhận được tin báo, lực lượng ban quản lý chợ và các tiểu thương đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp để dập lửa. Dù thời điểm này trời đang mưa nhưng ngọn lửa vẫn nhanh chóng bùng lên và lan nhanh, bao trùm cả khu chợ.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do nhiều mặt hàng dễ cháy cũng như việc ứng cứu phải di chuyển tuyến đường xa khiến vụ hỏa hoạn xảy ra ngày càng lớn.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Tân.
Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Nam Đông, Công an huyện Phú Lộc cùng 9 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng triển khai các biện pháp dập tắt ngọn lửa, di dời tài sản của một số hộ kinh doanh tại đây. Đến 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và không để ngọn lửa cháy lan qua các khu vực khác.
Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Ảnh: Minh Tân
Chợ Khe Tre, thị trấn Khe Tre, là ngôi chợ lớn nhất tại huyện Nam Đông với diện tích xây dựng 4.500m2. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định vị trí cháy phát sinh tại lô 137, chợ Khe Tre rồi lan nhanh ra các khu vực khác. Thống kê sơ bộ ban đầu có khoảng 345 ki-ốt bị cháy với diện tích khoảng 2.400m2, khu vực xảy ra hỏa hoạn tại đình chính, đình phụ và các ki-ốt bị cháy chủ yếu hàng hóa áo quần, tạp hóa, đồ điện… May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Tân
Trong sáng cùng ngày, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường và họp khẩn với UBND huyện Nam Đông cũng như các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan. Phó Chủ tịch Phan Quý Phương hoan ngênh lực lượng tại chỗ và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nỗ lực tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa.
Đồng thời, yêu cầu, huyện Nam Đông và các ngành liên quan tập trung nhân lực sớm thống kê thiệt hại nhằm có các biện pháp khắc phục, xem xét các chính sách kịp thời nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh, buôn bán bị thiệt hại, đảm bảo điều kiện tốt nhất,giúp các tiểu thương sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, ổn định tình hình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp xây dựng kè chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, với mục tiêu thần tốc hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Công trình không chỉ giải quyết hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đáp ứng nguyện vọng của 12 hộ dân, với sự tham gia xung kích của Lữ đoàn 384 Binh đoàn 12.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 380/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất trên địa bàn. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu ưu tiên ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Văn Thanh
Đông Hà
Đan Anh
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh