Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Nhài
Thứ ba, 14/11/2023 - 21:22
(Thanh tra)- Vụ cháy ngày 26/10 tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến 3 người chết, 1 người bị thương tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng cháy nổ đối với loại hình thu mua phế liệu. Tại Hà Nội, ngày càng xuất hiện nhiều điểm thu mua phế liệu (đồng nát) tự phát, nằm xen kẽ trong khu dân cư, khiến người dân hết sức lo lắng.
Những bao tải và vật dụng phế liệu chất đống xung quanh nơi sinh hoạt rộng khoảng vài chục mét vuông. Ảnh: Nguyễn Nhài
Những “quả bom” nổ chậm
Nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh, mua bán phế liệu đã trở thành một nghề khá phổ biến trên địa bàn Thủ đô. Những vụ cháy nổ liên quan đến việc thu mua phế liệu từ đó cũng bắt đầu xảy nhiều hơn. Vấn đề cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư đang là một thách thức đáng lo ngại tại Hà Nội.
Hầu hết các cơ sở kinh doanh này đều không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… Điều đáng nói là, phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu này đều nằm xen lẫn, chen chúc trong khu dân cư.
Nhiều chủ cửa hàng phế liệu vẫn chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hệ thống PCCC không được trang bị, thiếu kỹ năng…
Tại cuối đường Dương Đình Nghệ, giao với ngách 41, ngõ 184 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy xuất hiện một cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư thuộc tổ dân phố số 12. Nơi ở cũng là nơi chất đống đủ loại phế liệu như giấy vụn, lon chai, bình gas, sắt, thép… Thực trạng này đang len lỏi khắp các quận trên địa bàn TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, người làm phế liệu cũng có tâm lý rất chủ quan. Khi được hỏi về vụ cháy ở Thanh Trì khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra mới đây, chủ cơ sở thu mua phế liệu - anh N.V.N. cho biết đã nghe tin vụ cháy qua báo đài và mạng xã hội. Tuy nhiên, họ lại quá coi thường nguy cơ cháy nổ sẽ xảy ra tại cơ sở của mình.
Anh N.V.N. nói: "Việc sắp xếp thiếu trật tự như vậy vì hàng ngày có rất nhiều người đến bán và cũng có xe tải thường xuyên đến lấy hàng. Vì thế mà lượng hàng hóa tuy không có giá trị lớn nhưng số lượng rất nhiều, lấp kín phần diện tích của mặt bằng nên mặc dù có được tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra, tuyên truyền kiến thức về PCCC nhưng cơ sở vẫn phạm lỗi".
Những cơ sở này được ví như “quả bom” nổ chậm, gây hoang mang, lo sợ cho người dân xung quanh.
Ông Bùi Công Bắc (57 tuổi) trú tại tổ dân phố số 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay: “Sau khi xuất hiện nhiều vụ cháy vì không trang bị tốt về PCCC, người dân xung quanh và phường cũng đã tư vấn cho cơ sở phế liệu của anh N.V.N. tách nơi sinh hoạt với nơi kinh doanh để đảm bảo an toàn”. Ảnh: Nguyễn Nhài
Tuyên truyền, thực hiện tốt các khuyến cáo về PCCC
Nhận thức được sự nguy hiểm của các cơ sở thu mua phế liệu tự phát nằm trong khu dân cư, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, thanh tra các điều kiện kinh doanh. Từ đó kiến nghị đưa các cơ sở này ra khỏi khu vực có đông dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, tự phát, kết hợp kinh doanh và nhà ở gia đình, do đó khó kiểm soát và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Ông Nguyễn Khắc Kháng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết: “Trong thời gian gần đây, các vụ cháy nổ do không trang bị về PCCC đã liên tiếp xảy ra. Tổ dân phố 12 đã có riêng một buổi triệu tập nhân dân, mở lớp học và mời công an về giảng. Bên cạnh đó, tôi cũng đi nhắc nhở tất cả người dân thuê trọ, doanh nghiệp nhỏ thu mua phế liệu hay hàn xì… bắt buộc phải mua bình cứu hỏa. Riêng những doanh nghiệp làm về điện cũng phải mời đi học một lớp tập huấn riêng về phòng chống cháy nổ, an toàn điện”, ông Kháng nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Khắc Kháng (70 tuổi), Tổ trưởng Tổ dân phố số 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Nguyễn Nhài
Vấn đề về an toàn phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư là một thách thức lớn và đòi hỏi sự chú ý và hành động kịp thời từ cả cơ quan chức năng và cộng đồng. Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi cá nhân hay các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cần phải thực hiện tốt công tác an toàn PCCC.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trung tâm Truyền thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT mới ban hành Công văn số 1581/BGDĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đan Quế
(Thanh tra) - Năm 2024, TP Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh trong 3 chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI). 2 chỉ số còn lại là SIPAS (Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công) và DGI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công) cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với năm trước.
Trọng Tài
Nguyên Phê
Uyên Phương
Văn Thanh
Giang Sơn
Trung Hà
Trần Kiên
Trần Quý
Hương Trà
Đan Quế
Thái Hải
Hải Hà
Trà Vân
Trung Hà
Hà Anh
Nam Dũng
Ngọc Diễm