Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 13/12/2025 - 12:40
(Thanh tra) - Sáng 13/12, các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: HH
Cuộc chiến giành lại lòng đường, vỉa hè
Việc ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè là bước đầu hiện thực hóa Kế hoạch 332 của UBND TP Hà Nội, nhằm giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm kỷ cương, văn minh.
Kế hoạch đặt mục tiêu 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ, nâng cao chất lượng sống; góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.
UBND TP đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về: Hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Quán trà đá lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: HH
Trong đó, yêu cầu hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.
Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm"; xe cộ trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).
Các điểm trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép.


Lực lượng chức năng tháo dỡ biển hiệu vi phạm trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: HH
Xe dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.
Biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Hạ ngầm toàn bộ dây điện lực và dây cáp viễn thông; hạ cột điện trên bốt điện trên toàn thành phố.
Hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, không có cành, lá cản trở tầm nhìn, che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông.
Hệ thống cống rãnh, ga thoát nước phải thông thoáng, không có rác thải và không có tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa.
Lòng đường, vỉa hè sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định.

Các tổ công tác của phường Ba Đình trực tiếp xuống từng tuyến phố, tuyên truyền, nhắc nhở người dân xử lý tháo dỡ vi phạm. Ảnh: HH
Thùng rác, nhà vệ sinh công cộng phải được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ; phương tiện chở rác, chở vật liệu xây dựng (như cát, đá, sỏi, xi măng), phế thải xây dựng, bùn, đất và chất thải sinh hoạt phải được đóng bao hoặc có biện pháp để bọc kín...
Ghi nhận trong buổi sáng ra quân lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn phường Ba Đình cho thấy, ngay sau lễ phát động, 11 Tổ công tác của phường đã đồng loạt ra quân.
Các tổ công tác trực tiếp xuống từng tuyến phố, gặp gỡ hộ dân, hộ kinh doanh để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần tự giác, chủ động thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.


Lực lượng chức năng phường Ba Đình "đội mưa" ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: HH
Bên cạnh đó, các Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm. Các vi phạm bị xử lý bao gồm: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, tháo dỡ triệt để các bục bệ, mái che, mái vẩy và biển quảng cáo sai quy định.
Đồng thời, kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác thải, nước thải không đúng quy định; chấn chỉnh, sắp xếp lại việc đỗ xe máy, phương tiện lộn xộn.
Tính đến cuối buổi sáng ngày 13/12, các Tổ công tác đã tháo dỡ triệt để: 15 bục bệ, 10 mái che, mái vẩy lấn chiếm không gian công cộng đã được tháo dỡ hoàn toàn; tổ chức bóc xóa hàng trăm mẫu quảng cáo, rao vặt dán sai quy định, trả lại mỹ quan cho các bức tường, cột điện; xử phạt 05 trường hợp xe máy, ô tô đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, tạo tính răn đe.

Sáng 13/12, cán bộ phường Yên Nghĩa ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: HH
Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Đình nhấn mạnh: Lập lại kỷ cương đô thị không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định bộ mặt văn minh của Thủ đô.
Chiến dịch "Lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị" tại phường Ba Đình không chỉ là một đợt cao điểm mà là sự khởi đầu cho việc duy trì kỷ luật, kỷ cương thường xuyên, tạo tiền đề vững chắc để Ba Đình trở thành một phường tiên phong về trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.
Liệu có tái diễn?

Xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè tại phường Yên Nghĩa. Ảnh: HH
Thực tế nhiều năm qua, TP Hà Nội đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn.
Từ thực tế có thể thấy, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có nguyên nhân sâu xa từ nhu cầu mưu sinh, từ áp lực "cơm áo gạo tiền" của một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh vỉa hè.
Đối với họ, vỉa hè là "mặt tiền", là không gian kinh doanh gần như duy nhất để tiếp cận khách hàng. Việc dẹp bỏ đột ngột có thể gây khó khăn lớn về kinh tế.

Lực lượng chức năng phường Yên Nghĩa ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: HH
"Chúng tôi biết lấn chiếm là sai, nhưng đây là cách duy nhất để duy trì cuộc sống. Nếu không được bán ở đây, chúng tôi không biết chuyển đi đâu để có khách," một chủ cửa hàng trà đá trên đường Nguyễn Xiển chia sẻ với vẻ mặt lo lắng.
Câu hỏi đặt ra liệu lần này TP có thể xử lý dứt điểm những “thói quen cũ” và những điểm nghẽn giữa yêu cầu trật tự đô thị với “miếng cơm manh áo” của người dân hay không?
Trong kế hoạch lần này, có điểm khác biệt thấy rõ là TP đã thẳng thắn nhận diện 4 điểm nghẽn lớn: Pháp lý thiếu đồng bộ, cơ chế quản lý còn chồng chéo, hạ tầng chưa hoàn thiện và chế tài chưa đủ mạnh.


Phường Yên Nghĩa ra quân xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè sáng 13/12. Ảnh: HH
Từ điểm nghẽn được xác định, UBND TP Hà Nội đã xác định lộ trình thực hiện kéo dài đến năm 2027, trải qua 3 giai đoạn: Điều tra - xử lý - và duy trì. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các chiến dịch trước, bởi “duy trì” mới là phần khó nhất, và cũng là “chìa khóa” để Hà Nội không rơi vào vòng xoáy quen thuộc: Ra quân - trật tự - tái chiếm.
Tuy nhiên, cùng với sự quyết liệt của chính quyền TP, rất cần sự chung tay, đồng lòng, giúp sức của người dân: Từ hộ kinh doanh không bày tràn lan, đến người gửi xe không dựng bừa bãi, người đi bộ không đi bộ dưới lòng đường… bởi lực lượng chức năng không thể đứng canh từng mét vỉa hè suốt cả ngày.
Hy vọng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội sẽ tạo ra một cú hích thực sự, không chỉ dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà còn xây dựng được nếp sống đô thị văn minh, hiện đại, để rồi, hình ảnh những vỉa hè sạch đẹp, dành trọn cho người đi bộ sẽ trở thành một nét đặc trưng bền vững, đáng tự hào của Thủ đô…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 13/12, các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Hải Hà
(Thanh tra) - Cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự, an toàn, lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Hoa
Văn Thanh
Minh Tân
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đông Hà
Hải Hà
Nguyễn Điểm
Nhóm PV
Thu Huyền
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Quang Dân