Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ năm, 08/01/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Hà Nội huy động các Đội Kiểm tra liên ngành 178 từ cấp thành phố đến cấp xã, kiểm tra ít nhất gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, đảm bảo phủ kín 60% tổng số cơ sở trên toàn địa bàn.
Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ảnh: Công an Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.
Trước những diễn biến phức tạp của các hoạt động mại dâm núp bóng kinh doanh, thành phố xác định công tác kiểm tra sẽ là mũi nhọn đột phá nhằm chấn chỉnh kỷ cương và làm trong sạch địa bàn.
Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu kiểm tra đạt tỷ lệ từ 60% trở lên trên tổng số các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đảm bảo mỗi đơn vị này phải được kiểm tra ít nhất một lần trong năm.
Đối tượng nằm trong "tầm ngắm" của đợt cao điểm kiểm tra lần này bao gồm các loại hình kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, khu biệt thự, căn hộ du lịch cho thuê; cùng các tụ điểm vui chơi giải trí như vũ trường, quán bar, karaoke, cơ sở massage và các quán cà phê đèn mờ...
Các Đội Kiểm tra liên ngành 178 thành phố sẽ trực tiếp tổ chức kiểm tra đột xuất tối thiểu 40 lượt cơ sở; đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho ít nhất 15 đội 178 cấp xã, phường để đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động phúc tra, đánh giá kết quả tại cơ sở.
Hình thức kiểm tra được triển khai linh hoạt, chú trọng yếu tố đột xuất dựa trên nguồn tin tố giác từ người dân và các tổ chức xã hội.
Đặc biệt, Đội Kiểm tra liên ngành 178 thành phố sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Nội dung thanh kiểm tra sẽ đi sâu vào các vấn đề cốt lõi như: Điều kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động, quy định an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
Song song đó, đoàn kiểm tra sẽ giám sát chặt chẽ việc sử dụng lao động, bao gồm kiểm tra bằng cấp chuyên môn, việc đăng ký tạm trú, giấy báo tạm vắng, cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.
Để ngăn chặn tình trạng "nhờn luật", cơ chế tái kiểm tra sẽ được áp dụng triệt để. Đối với các cơ sở có biểu hiện phức tạp, đoàn công tác sẽ quay lại kiểm tra nhiều lần để xử lý dứt điểm, ngăn chặn sai phạm tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù giá bán cao hơn mặt bằng chung, phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch.
(Thanh tra) - Mưa đá kèm giông lốc đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa trong đêm 17 và rạng sáng 18/4, gây tâm lý lo ngại cho người dân. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hình thái thời tiết cực đoan này có thể tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.
Văn Thanh
T. Minh
Lan Anh
Nhóm PV
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Minh Nguyệt
Lan Anh