Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/08/2015 - 21:52
Liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà rạng sáng ngày 13/8, trong lúc khắc phục sự cố, đơn vị thi công đã phát hiện thêm một điểm đường ống bị rò rỉ cách vị trí vỡ đường ống đang khắc phục khoảng 60m.
Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chính vì phải khắc phục thêm vị trí đường ống bị rò rỉ này nên thời gian cấp nước trở lại dự kiến sẽ phải lùi lại vào khoảng 18 giờ chiều nay.
Sự cố vỡ đường ống nước sông Đà xảy ra rạng sáng nay tại vị trí Km28+650 đường Láng-Hòa Lạc, thuộc huyện Thạch Thất. Ngay khi sự việc xảy ra, Tổng công ty Vinaconex đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân cùng máy móc tập trung khắc phục.
Sự cố vỡ đường ống nước này đã khiến gần 70.000 hộ dân các khu vực nội thành như quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm bị ảnh hưởng. Để không xảy ra mất nước kéo dài, cục bộ, Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện cấp nước luân phiên cho các khu vực theo ngày để điều phối nước cho khu vực sử dụng nước sông Đà bị mất nước.
Theo kế hoạch, ngày 13/8 sẽ ưu tiên cấp nước cho khu vực các phường Láng Hạ, Láng Thượng, Thịnh Quang, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung (quận Đống Đa); khu vực phường Thành Công (quận Ba Đình); khu vực Kim Chung, Hải Bối, Võng La, Đại Mạch (huyện Đông Anh).
Ngày 14/8 sẽ ưu tiên cấp cho khu vực Đông Ngạc, Thụy Phương, Cầu Diễn, Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương, Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), khu vực Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).
Công ty Nước sạch Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, tập thể, nhân dân ở những khu vực cấp nước luân phiên sử dụng nước sạch tiết kiệm và dự trữ nước được cấp nước trong ngày cấp nước luân phiên cho những ngày không được cấp nước./.
Theo Tuyết Mai/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đề xuất không cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động, bảo đảm thu nhập và quyền lợi theo quy định pháp luật khi lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ ngày 1/1/2027.
Thành Công
(Thanh tra) - Danh sách giai đoạn 2026-2030 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố, xác định 7.252 thôn đặc biệt khó khăn tại 27 tỉnh, thành sau sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong số 7.252 thôn đặc biệt khó khăn, Tuyên Quang có 946 thôn, nhiều nhất trong 27 địa phương.
Giang Sơn
Thanh Hà
Thư Kỳ
Thành Công
PV
Trung Hà
Thành Công
Mỹ Huyền
Giang Sơn
Lê Hữu Chính
PV
Thanh Hà
Trần Kiên