Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Giang: Thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Bùi Bình

Thứ hai, 10/06/2024 - 17:03

(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, tính đến trưa ngày 10/6/2024, mưa lớn diện rộng đã khiến 3 người chết, làm hư hỏng nhiều tài sản và hạ tầng giao thông tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 19,5 tỷ đồng.

Nhiều tuyến phố trong thành phố Hà Giang bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại huyện Hoàng Su Phì, 2 người bị lũ cuốn trôi tại khe suối km 26 địa thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty là bố con cùng môt gia đình (bố là Lý Chàn Họ, sinh năm 1997 và con là Lý Hưng Thịnh, sinh năm 2021), trú tại thôn Tân Thượng. Đến 8 giờ ngày 10/6/2024 đã tìm thấy thi thể hai bố con.

Tại huyện Quản Bạ, 1 nạn nhân là chị Lò Thị Cho (sinh năm 1982, trú tại thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận) bị sạt lở taluy dương gây vùi lấp làm chết tại thôn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở. Ảnh: Báo Hà Giang

Thống kê sơ bộ, có 39 điểm gây ngập 350 nhà tại thành phố Hà Giang; 1 nhà bị sập hoàn toàn và 2 nhà bị đất đá sạt lở vào nhà tại huyện Xín Mần; tại Vị Xuyên có 2 nhà bị sập hoàn toàn; 9 ha rau màu các loại bị ngập úng.

Về giao thông, tại huyện Vị Xuyên nhiều tuyến đường liên xã, thôn bị ngập úng, có 2 cầu treo bị cuốn trôi tại các xã Thuận Hòa và Thanh Thủy. Tuyến đường tỉnh lộ 177 đường Bắc Quang - Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương làm ắch tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn - Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn…

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 19,5 tỷ đồng. Hiện tỉnh Hà Giang đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố cập nhật tình hình, xác định mức độ thiệt hại...

Ngay khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng "4 tại chỗ" trực xuyên đêm, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, phân luồng giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các địa phương chịu thiệt hại đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi các gia đình có người bị chết; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhà cửa, cây trồng, vật nuôi... ổn định cuộc sống và sản xuất; xác định mức độ thiệt hại, báo cáo và đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định.

Hiện tại, nước trên địa bàn thành phố Hà Giang bắt đầu rút chậm, tuy nhiên thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa to, nhiều tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân tiếp tục trực, theo dõi diễn biến thời tiết và ứng cứu kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm