Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Điểm
Thứ hai, 20/10/2025 - 13:47
(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng, nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Nghệ An đã có cơ hội tiếp cận các ngành học thuộc lĩnh vực STEM. Đây là cơ hội không chỉ giúp các em theo đuổi ước mơ học tập mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong công tác giáo dục đào tạo đối với những ngành trọng điểm. Ảnh: NĐ
Từ Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán nhằm hỗ trợ trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học đã mở ra nhiều cơ hội cho người học.
Theo quyết định 29, người học các ngành STEM có thể vay toàn bộ học phí theo xác nhận của nhà trường, đồng thời được hỗ trợ sinh hoạt phí và chi phí học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong công tác giáo dục đào tạo, khuyến khích nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có năng lực và đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật vững vàng theo đuổi con đường học tập và lập nghiệp.
Xã hội bước vào nền công nghiệp hiện đại, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành STEM ngày càng tăng, việc định hướng phát triển giáo dục thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính. Đặc biệt là tín dụng ưu đãi chính là bước đi chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực và là giải pháp thiết thực giúp các gia đình khó khăn giảm bớt gánh nặng tài chính khi cho con em theo học các ngành học trọng điểm.
Một trong những điểm sáng từ chính sách tín dụng ưu đãi dành cho giáo dục là trường hợp của gia đình chị Vũ Kiều Anh, trú tại xóm Kim Ngọc, xã Trung Lộc. Con trai chị là Nguyễn Như Thịnh, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những ngành học thuộc khối STEM có nhu cầu nhân lực lớn và tiềm năng phát triển cao trong thời đại công nghệ số như hiện nay.
Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 80 triệu đồng, được giải ngân một lần cho năm học cuối, gia đình chị Kiều Anh đã có điều kiện để trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập cần thiết khác cho Thịnh. Nguồn vốn này không chỉ giúp em yên tâm học tập mà còn mở ra cánh cửa nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.
Chị Kiều Anh chia sẻ: “Nếu không có khoản vay này, gia đình tôi sẽ rất khó xoay sở để lo cho con trong giai đoạn học tập quan trọng nhất. Đây thực sự là cứu cánh cho những hộ có hoàn cảnh như chúng tôi".

Chương trình cho vay lần này được triển khai với mức lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người vay. Ảnh: NĐ
Hay như trường hợp hộ gia đình bà Võ Thị Hân, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Hải Lộc, có con giá là Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội, khoa công nghệ kỷ thuật môi trường. Với tổng số tiền được phê duyệt cho vay trong toàn bộ thời gian học đại học là 290 triệu đồng, trong đó 72,5 triệu đồng đã được giải ngân cho năm học 2025 - 2026 nhằm hỗ trợ chi trả học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác. Mức lãi suất áp dụng là 4,8%/năm, cùng với thời hạn trả nợ dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay.
Chia sẻ về niềm vui khi tiếp cận được chính sách tín dụng này, bà Võ Thị Hân xúc động nói: “Gia đình tôi ở nông thôn, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào mấy sào ruộng, trong khi có ba đứa con đang tuổi ăn học. Nhờ nguồn vốn này, con gái tôi có thể yên tâm học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ kỷ thuật môi trường.”
Từ đó có thể nhìn nhận, Chương trình vốn vay STEM trên địa bàn Nghệ An đã trở thành điểm tựa mở ra cơ hội cho người học có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi đam mê khoa học, công nghệ. Những tín hiệu tích cực bước đầu này đã giúp các em an tâm hơn trong việc dành thời gian học tập, tìm hiểu, nghiên cứu…chuẩn bị hành trang tốt nhất để vững bước vào tương lai rộng mở.
Với tinh thần chủ động, nhiều phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn, giúp đỡ các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với cơ hội học tập.
Điển hình trong công tác triển khai cho vay đối với người học các ngành STEM, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền chính sách, hướng dẫn hồ sơ và tiếp nhận đăng ký vay vốn nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, ngân hàng đã chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch xã hỗ trợ người dân làm thủ tục ngay tại địa bàn, giúp chính sách đến đúng người thụ hưởng.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, phòng giao dịch đã triển khai hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi theo đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến 16/10/2025, cán bộ tín dụng của đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, giải ngân vốn vay cho 5 khách hàng đầu tiên ở các xã Phúc Lộc, Trung Lộc, Đông Lộc, Hải Lộc và xã Thần Lĩnh… do cha, mẹ sinh viên đứng tên đại diện vay vốn, với tổng số tiền được phê duyệt là 1.024 đồng, để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong suốt năm học.
Dự kiến cuối tháng 10 sẽ giải ngân 5 hộ và sang tháng 11 dự kiến giải ngân 10 đến 15 hộ. Việc giải ngân được thực hiện theo từng năm học với lãi suất cho vay 4,8%/năm; 0,4%/tháng.
Chương trình cho vay lần này được triển khai với mức lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người vay. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.
“Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục để tiến hành rà soát nhu cầu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và từng bước mở rộng diện thụ hưởng; đồng thời bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực trẻ, có tri thức, có kỹ năng cho tương lai đất nước", ông Nguyễn Viết Hà, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc cho biết.

Nhiều phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân. Ảnh: NĐ
Song song với đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả trong thực tế cũng đặc biệt chú trọng. Việc kiểm soát chặt chẽ từ khâu xét duyệt đến giải ngân và hậu kiểm không chỉ giúp người vay yên tâm mà còn nâng cao tính minh bạch, bền vững của chương trình.
Với sự đồng hành tích cực từ hệ thống chính trị và sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan, chương trình này kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra động lực mới cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước.
Có thể khẳng định, chương trình cho vay STEM, là sự tiếp nối thành công của chính sách tín dụng học sinh, sinh viên đã triển khai nhiều năm qua, nhưng mang tính chuyên sâu và định hướng rõ ràng hơn. Để chính sách phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nghi Lộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương, các phòng, ban, đơn vị chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi chương trình cho vay này đến người dân, giúp các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn nhằm tiếp cận vốn nhanh, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh