Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giảm nghèo bền vững ở Trấn Yên, Lào Cai: Mỗi đơn vị hỗ trợ một hộ nghèo

Thái Minh

Thứ ba, 06/10/2026 - 16:11

(Thanh tra) - Lấy sinh kế làm trọng tâm trong giảm nghèo bền vững, xã Trấn Yên, Lào Cai chọn cách phân công mỗi cơ quan, đơn vị hỗ trợ trực tiếp, sát nhu cầu và khả năng tự vươn lên của từng hộ nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên hỗ trợ gia đình bà Thạch Thị Thủy ở thôn Báo Đáp 5, 40 con gà mái siêu trứng. Ảnh: TY

Ông Lê Tiến Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trấn Yên, Lào Cai cho biết, với phương châm hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu, lấy sinh kế và khả năng tự vươn lên của người dân làm trọng tâm, xã Trấn Yên đang huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững.

Từ hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm đến cải thiện nhà ở, điều kiện sinh hoạt, những cách làm thiết thực đang từng bước giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và có thêm động lực vươn lên.

Qua rà soát, xã Trấn Yên xác định 6 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo cần được hỗ trợ trực tiếp. Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã phân công 9 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 10 hộ, tập trung vào những khó khăn cụ thể về nhà ở, việc làm, thu nhập và điều kiện sản xuất.

Đến ngày 19/9/2026, các đơn vị cơ bản hoàn thành khảo sát, xây dựng phương án và triển khai các nội dung hỗ trợ phù hợp với từng gia đình.

Tại thôn Báo Đáp 5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trấn Yên hỗ trợ gia đình bà Thạch Thị Thủy cải tạo khu chăn nuôi, làm hàng rào, trồng rau xanh và trao 40 con gà mái siêu trứng, tổng trị giá 10 triệu đồng. Hai cháu của gia đình đang học mầm non cũng được hỗ trợ sách vở, phương tiện học tập.

Đặc biệt, đơn vị đã kết nối việc làm cho con gái bà Thủy tại Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Chinh, góp phần tạo nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình. Với những chuyển biến bước đầu, gia đình đã cam kết làm đơn đề nghị thoát nghèo năm 2026.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trấn Yên hỗ trợ gà và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn Báo Đáp 3 cách sử dụng thuốc phòng bệnh cho đàn gà. Ảnh: TY

Tại thôn Báo Đáp 3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã huy động hơn 50 cán bộ, đoàn viên công đoàn hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Nụ chăm sóc khoảng 1 ha quế từ 3 - 5 năm tuổi; làm cỏ, bón phân cho 2 sào ngô và trồng bổ sung 500 cây quế.

Gia đình còn được hỗ trợ 30 con gà Hồ, thức ăn, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Qua đánh giá sơ bộ, hộ bà Nụ có khả năng thoát nghèo.

Đối với các hộ có nhu cầu phát triển sinh kế từ cây quế, các đơn vị tập trung hỗ trợ theo hướng trao phương tiện sản xuất và điều kiện để người dân tự tạo thu nhập. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đã trao máy bào quế trị giá 6,5 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Văn Bốn, thôn Tân Đồng 2, tạo điều kiện phát triển sơ chế quế, nâng cao giá trị sản phẩm.

Với hộ bà Hoàng Thị Bát cùng thôn, đơn vị đang hoàn thiện nhà vệ sinh, khu chăn nuôi; dự kiến trao 30 con gà mái siêu trứng và thức ăn để triển khai mô hình sản xuất.

Đối với hộ cận nghèo, các hình thức hỗ trợ cũng được thiết kế sát với nhu cầu thực tế.

Văn phòng HĐND và UBND xã hỗ trợ gia đình bà Lý Thị Lộc, thôn Hòa Cuông 1, sửa chữa nhà ở với kinh phí 10 triệu đồng và trao máy ép cành quế trị giá 7 triệu đồng. Đơn vị dự kiến trao sổ tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng vào trung tuần tháng 10/2026. Gia đình bà Lộc đã viết đơn đề nghị thoát cận nghèo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hỗ trợ hộ ông Phùng Văn Tụ tổng kinh phí 13,2 triệu đồng, gồm 100 con gà giống, thức ăn chăn nuôi, xe đạp, sách vở và các vật dụng thiết yếu.

Sự hỗ trợ vừa góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, vừa tạo thêm nguồn lực để gia đình phát triển chăn nuôi. Hộ ông Tụ cũng đã viết đơn đề nghị thoát cận nghèo.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và Môi trường đổ sân bê tông cho hộ gia đình Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Cổ Phúc 3. Ảnh: TY

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Trấn Yên chú trọng giải quyết những khó khăn về nhà ở và điều kiện sản xuất.

Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ hộ bà Phạm Thị Vân, thôn Đào Thịnh 2, lắp lại trần nhà bằng tôn với kinh phí 16 triệu đồng, đồng thời trao gà giống và thức ăn chăn nuôi trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Công an xã liên hệ hỗ trợ hộ ông Trương Văn Lợi, thôn Tân Đồng 3, 6 tấn xi măng, 20 m³ cát và 7 m³ sỏi để chuẩn bị xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo xã Trấn Yên cho biết thêm, địa phương đã triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 tại 28 thôn theo một kế hoạch có thời gian thực hiện từ ngày 1/9 đến 30/9. Đến ngày 20/9, các tổ rà soát đã thu thập thông tin, chấm điểm, xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và lập danh sách dự kiến theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Phòng Văn hóa - Xã hội giúp đỡ hộ ông Nguyễn Văn Hân - Thôn Hòa Cuông 2. Ảnh: TY

Thời gian tới, xã tiếp tục đôn đốc hoàn thành các nội dung hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực, duy trì sản xuất, phát triển chăn nuôi, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Công tác kiểm tra, công khai, phúc tra kết quả rà soát cũng được tăng cường nhằm bảo đảm xác định đúng đối tượng, đúng quy định.

Việc phân công cơ quan, đơn vị trực tiếp đồng hành cùng từng hộ, gắn hỗ trợ với nhu cầu và khả năng phát triển sinh kế đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo tại Trấn Yên. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ từng bước được chuyển hóa thành điều kiện sản xuất, việc làm và thu nhập, giúp người dân chủ động ổn định cuộc sống và tạo nền tảng thoát nghèo bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang: Huy động nguồn lực chăm lo tốt hơn cho học sinh bán trú

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang: Huy động nguồn lực chăm lo tốt hơn cho học sinh bán trú

(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đề nghị Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học sinh bán trú.

Thanh Lương

13:44 06/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm