Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ hai, 25/08/2025 - 11:23
(Thanh tra) - Nhờ sự chỉ đạo khẩn trương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền các địa phương đã hướng dẫn hơn 59.600 phương tiện với gần 250.000 ngư dân vào nơi neo đậu an toàn, đảm bảo không có tàu thuyền nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. Ảnh: tienphong.vn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng ngày 25/8, tâm bão số 5 cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 166km/h), giật cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.
Dự báo trong ngày 25/8, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, gây sóng biển cao tới 8 - 10m tại vùng tâm bão, biển động dữ dội.
Ảnh hưởng của bão khiến nhiều khu vực ven biển đã xuất hiện gió mạnh như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 9; Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Cô Tô, Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 6, giật cấp 8 - 9. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng đã có mưa to, có nơi rất to trên 150mm.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, BĐBP các tỉnh đã khẩn trương kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Đến 20 giờ ngày 24/8, tất cả tàu cá của tỉnh Quảng Ninh đã vào nơi neo đậu.
Cụ thể hơn, tính đến 16 giờ chiều 24/8, 100% tàu cá các tỉnh từ Ninh Bình đến thành phố Huế đã về các bến neo đậu. Đến 20 giờ cùng ngày, tàu cá của các tỉnh còn lại từ Quảng Ninh đến Hưng Yên cũng đã vào nơi neo đậu, không có phương tiện nào hoạt động trên biển.
Toàn lực lượng BĐBP từ Quảng Ninh đến thành phố Huế đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 59.600 phương tiện với 248.800 ngư dân biết hướng di chuyển của bão để về bờ neo đậu hoặc di chuyển vòng tránh. Nhờ sự chủ động này, chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền do bão số 5.
Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, công tác di dời và bảo vệ người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Tại các địa bàn trọng điểm, BĐBP đã phối hợp cùng địa phương tổ chức di dời gần 5.800 hộ với 18.800 nhân khẩu đến nơi an toàn. Điển hình, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp di dời 187 người dân.
Ngoài ra, các lực lượng còn tổ chức chằng chống hơn 5.500 nhà dân và một điểm trường học. Để bảo vệ sinh kế cho người dân, các đơn vị Biên phòng cũng đã hỗ trợ chằng buộc lồng bè, gia cố bờ biển, hướng dẫn neo đậu an toàn cho hơn 1.400 tàu cá, kéo 208 thuyền nhỏ lên bờ và cưỡng chế 20 phương tiện về nơi tránh trú bão.
Theo báo cáo của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, tại Hà Tĩnh, BĐBP đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám địa bàn phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn thực hiện nhiệm vụ.
Trong ngày 24/8, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, chính quyền và Nhân dân địa phương dùng lưới thép, rọ đá, cọc tre, bao tải cát, gia cố lại những đoạn đê bị sạt lở nhằm hạn chế từ sóng biển dâng cao. Các đơn vị, đồn Biên phòng của BĐBP Hà Tĩnh tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo phương án của địa phương.
Để ứng phó với bão số 5, Bộ Tham mưu BĐBP đã ban hành 3 công điện chỉ đạo, thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. BĐBP các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng đã thành lập 16 đoàn công tác xuống cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn ứng phó tại các địa bàn trọng điểm. Toàn lực lượng BĐBP từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã duy trì gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, 86 tàu, 197 xuồng và 457 xe ô tô sẵn sàng cơ động ứng phó.
Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Trưởng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP, vào tối 24/8 đã kiểm tra quá trình triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 5 tại Đồn Biên phòng Lạch Kèn, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị và đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tính mạng Nhân dân trước, trong và sau bão.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động quyết liệt của các lực lượng, đặc biệt là BĐBP, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản trước khi bão số 5 đổ bộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi