Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng: Phát sinh nhiều bất cập

Nguyên Phê

Thứ hai, 19/08/2024 - 20:13

(Thanh tra) - Dự án (DA) đường vành đai phía Tây Đà Nẵng có chiều dài 19km, chạy từ xã Hòa Liên đến xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, với kinh phí đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Do thi công chậm tiến độ, phải gia hạn và đến tháng 5/2024, mới thông tuyến, đến nay chưa khánh thành, nhưng đã bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông; nhất là địa bàn xã Hoà Ninh…

Đường thôn 5, Hòa Ninh bị cắt ngang gây ách tắc giao thông. Ảnh: N.P

Đầu tiên có thể kể đến việc thi công DA đường vành đai phía Tây tại khu vực Km17-18, làm tuyến đường liên thôn qua thôn 5, xã Hoà Ninh bị chia cắt, khiến địa bàn thôn 5 chia làm nhiều khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5 cho biết, toàn thôn có 152 hộ dân, nay chia thành 3 khu riêng biệt, từ cụm dân cư của thôn ở phía Nam ngược lên cụm dân cư phía Tây - Bắc thôn 5, nối với các thôn Hòa Trung, Trung Nghĩa, thôn 1, xã Hòa Ninh nay bị ngăn cách bởi tuyến đường vành đai.

Do đường liên thôn bị ngăn cách, người dân muốn đi lại trên địa bàn phải đi ngược chiều, vi phạm pháp luật về giao thông trên luồng đường vành đai gần 500m, vòng qua điểm mở của tuyến phân luồng giao thông đường vành đai mới sang phía bên kia hoặc giao thông ngược lại.

Ông Nhân cho biết thêm, trên tuyến đường vành đai mới thông tuyến, nhưng hàng ngày rất nhiều phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, xe ô tô tập lái qua lại, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại điểm “vượt tuyến” tréo ngoe, nguy hiểm này; tuy chưa gây chết người nhưng tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Theo ông Nhân, lẽ ra khi thi công tuyến đường vành đai, thiết kế phải mở một đoạn đường liên thôn khác nối tuyến đường liên thôn liền mạch tại điểm mở của tuyến phân luồng đường vành đai, nhưng người ta không làm. Vấn đề ở chỗ là, nếu mở tuyến đường mới nối liền mạch tuyến đường liên thôn, thì lại vướng mắc tại khu vực đất của gia đình bà Đặng Thị Muộn. Do diện tích đất này nằm trong quy hoạch đường vành đai nhưng cấp thẩm quyền chưa thu hồi, đền bù, giải tỏa; vì vậy điểm nối tuyến đường liên thôn nếu mở mới cũng “bó tay” vì chưa giải tỏa mặt bằng.

Cụm dân cư 17 hộ dân thôn 5, Hòa Ninh bị cô lập do không còn đường giao thông. Ảnh: N.P

Chưa hết, tuyến đường liên thôn trước đây qua cụm dân cư có 17 hộ dân thôn 5, nhưng nay đường liên thôn bị cắt đứt để làm DA đường vành đai phía Tây, khiến cụm dân cư không còn lối đi lại, có lúc gặp người bệnh nhưng xe cấp cứu không thể vào khu dân cư để chở đi bệnh viện; người dân rất bức xúc và cho rằng những bất cập trên thể hiện sự tắc trách của chủ đầu tư.

Cũng như thôn 5, tại thôn Trung Nghĩa, Hoà Ninh có hơn 175 hộ dân và con đường liên thôn này cũng bị DA đường vành đai phía Tây thuộc khu vực Km 14+800 cắt làm đôi.

Người dân cho biết, lẽ ra DA chỉ cần thiết kế, thi công điểm giao nhau ở tuyến phân luồng đường vành đai, là tuyến đường liên thôn có thể qua lại nếu được lắp biển cảnh báo, đèn điều khiển tín hiệu giao thông.

Người dân trong cùng thôn Trung Nghĩa muốn qua lại từ 2 khu vực bị ngăn chia cũng phải ngược đường luồng vành đai hơn 500m mới sang bên kia thôn và ngược lại. Và, tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn xảy ra bất cứ lúc nào nếu nhiều phương tiện tham gia giao thông cùng lúc…

Đường liên thôn giữa thôn Trung Nghĩa, Hòa Ninh bị cắt ngang, buộc người dân đi vòng vèo, mất an toàn giao thông. Ảnh: N.P

Tại Km 16+300 DA đường vành đai phía Tây, người dân thôn Hòa Trung, Hòa Ninh cũng khốn khổ vì mỗi khi mưa xuống thì thôn này bị ngập lụt nghiêm trọng, bởi nước từ đường vành đai tràn xuống khu dân cư; do chưa có hệ thống cống rãnh thoát nước, thu gom nước, khi mưa xuống lối thoát nước duy nhất chỉ có con đường liên thôn.

Nắm bắt được thực trạng, người dân đã nhiều lần phản ánh tới các cấp chính quyền, ngành chức năng, lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh cũng nhiều lần gửi kiến nghị bằng văn bản đến Ban Quản lý DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng và các ngành chức năng của TP; nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét xử lý.

Mùa mưa lũ đang cận kề và DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng đã kết thúc thi công chờ ngày chính thức đưa vào hoạt động, nếu những bất cập như đã nêu trên không được khắc phục thì hậu quả người dân phải gánh chịu đến bao giờ…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm