Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Nai hoàn thành xóa nhà dột nát: 1.161 căn cho hộ nghèo, 224 căn cho người có công

Minh Nghĩa

Thứ bảy, 20/09/2025 - 10:37

(Thanh tra) - Đồng Nai chính thức kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát sau khi hoàn thành mục tiêu năm 2025 với kết quả vượt kỳ vọng. 1.161 căn nhà đến với hộ nghèo, cận nghèo; 224 căn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ; hàng trăm mái ấm khác được xây mới, sửa chữa từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa.

Phát động cùng chung tay xoá nhà tạm, dột nát ở Đồng Nai. Ảnh: Sông Thao

Những con số ấn tượng

Theo báo cáo, Đồng Nai đã “chốt sổ” với 2.005 căn nhà được hỗ trợ theo các nhóm đối tượng: 1.161 căn cho hộ nghèo, cận nghèo (1.028 xây mới, 133 sửa chữa); 224 căn cho người có công và thân nhân liệt sĩ (56 xây mới, 168 sửa chữa); 270 căn từ hai Chương trình mục tiêu quốc gia (193 xây mới, 77 sửa chữa); và 350 căn hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác (249 xây mới, 101 sửa chữa). Các số liệu này cho thấy nỗ lực được trải đều, ưu tiên đúng nơi cần nhất và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước khi “về đích”, đến tháng 6/2025 chương trình đã huy động hơn 91 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nguồn ngân sách tiết kiệm cùng sự chung tay của doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Từ nguồn lực ấy, tỉnh xây mới 349 căn, sửa 230 căn, tổng 579 căn – đạt 124,5% kế hoạch năm (465 căn), vượt tiến độ 45 ngày và sớm hơn 6 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng.

Các căn nhà mới đều đạt chuẩn “3 cứng” (khung cứng, tường cứng, mái cứng), phù hợp tập quán sinh hoạt và điều kiện địa phương. Mốc giữa kỳ cho thấy nền tảng tài chính – tổ chức đủ mạnh để chương trình bứt tốc về đích.

Các gia đình dọn về nhà mới trong chương trình xoá nhà tạm, dột nát ở xã Thiện Hưng tháng 6/2025. Ảnh: UBND xã

Câu chuyện an cư - kỳ vọng sau vạch đích

Mỗi căn nhà hoàn thành là một gánh nặng được đặt xuống: Mùa mưa không còn nỗi lo dột nát, trẻ em có chỗ học bài tử tế, người già có giường ngủ khô ráo. Đằng sau những bức tường gạch là sự chung tay của cộng đồng: Cán bộ cơ sở đi từng ngõ rà soát, doanh nghiệp góp tiền vật liệu, đoàn thể góp ngày công, người dân góp công dọn dẹp, dựng cửa.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” không chỉ là khẩu hiệu; nó trở thành năng lượng dẫn đường để những mái ấm “3 cứng” mọc lên trên khắp xóm làng, khu phố.

Khi mục tiêu năm 2025 đã hoàn thành, việc chuyển giao đầu mối cho Ủy ban MTTQ tỉnh là bước đi cần thiết. MTTQ có mạng lưới rộng, kinh nghiệm vận động, cơ chế giám sát cộng đồng; vì thế, nguồn lực xã hội hóa sẽ được kết nối xuyên suốt, minh bạch và lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tiếp tục phối hợp để việc xét chọn đối tượng, thiết kế mẫu nhà, nghiệm thu – quyết toán… đi vào nền nếp, tránh trùng lặp với các chính sách an sinh khác.

Giải thể Ban Chỉ đạo không phải là khép cửa sự quan tâm. Đó là cách Đồng Nai khẳng định trách nhiệm đã làm – mục tiêu đã đạt, đồng thời chuyển sang giai đoạn quản trị mới: Bền bỉ, chuẩn hóa và công khai.

Bài học rút ra rất rõ ràng: xác định đúng đối tượng – đặt mục tiêu đo đếm được – huy động đúng nguồn lực và công khai từng bước để người dân đồng hành. Một chiến dịch hoàn hảo là chiến dịch không cần kéo dài mãi, bởi nó đã “trao việc” cho một cơ chế tốt hơn.

Kết thúc một ban chỉ đạo, mở ra một cách làm dài hơi, đó là ý nghĩa sâu nhất của quyết định “chốt sổ” hôm nay. Bởi điều còn lại, không chỉ là những con số đẹp, mà là những ô cửa đã sáng đèn mỗi tối, ở những ngôi nhà vừa kịp ấm lên trước mùa mưa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm