Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Trung
Thứ ba, 26/11/2024 - 17:00
(Thanh tra) - Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) xác định mắc ca là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.
Ban chỉ đạo huyện thoát nghèo họp triển khai tuyên truyền thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo. Ảnh: Trang TTĐT huyện Tuần Giáo
Ngày 27/04/2022, UBND huyện Tuần Giáo ban hành kế hoạch số về cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện chuyển dịch từ độc canh cây lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả, cây mắc ca, cây cà phê...; các vùng chuyên canh trên địa bàn huyện dần hình thành như cây cây Mắc ca, cây cà phê.
Cây mắc ca được trồng thử nghiệm trên địa bàn huyện Tuần Giáo từ năm 2013. Đến năm 2016, cây mắc ca được trồng nhiều hơn với diện tích lên tới hàng trăm héc-ta theo hình thức liên kết giữa người dân với nhà đầu tư.
Sau thời gian trồng, chăm sóc, vài năm trở lại đây một số diện tích mắc ca bắt đầu cho thu hoạch với chất lượng quả tốt và giá trị kinh tế cao. Nguồn thu nhập từ cây mắc ca mở ra hướng đi trong việc lựa chọn cây trồng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập.
Theo đó, huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương phát triển cây mắc ca, vận động và hỗ trợ nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mắc ca để vừa phủ xanh đất trống, đồi trọc vừa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.
Tính đến hết tháng 10/2024, diện tích cây Mắc ca trồng và chăm sóc trên địa bàn huyện Tuần Giáo đạt 5.913,7 ha, đạt 295,7% kế hoạch đề ra.
Đối với việc phát triển trồng cây mắc ca thuộc các Chương trình MTQG được triển khai bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Cán bộ kỹ thuật chăm sóc cây mắc ca trồng tại xã Qoài Nưa, huyện Tuần Giáo. Ảnh: Trang TTĐT huyện Tuần Giáo
Công tác quản lý, điều hành Chương trình MTQG đoạn 2021 - 2025 đã được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở.
Bước đầu đã hình thành được vùng trồng cây mắc ca tập trung, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, định hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức của người dân, tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Theo lãnh đạo huyện Tuần Giáo, cây mắc ca có tuổi thọ hàng trăm năm, vừa có tác dụng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, vừa mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng, nhu cầu thị trường lớn. Trừ chi phí, việc mắc ca có thể cho thu nhập từ 120 - 130 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, sắn.
Đây là cây trồng được đánh giá phù hợp với địa bàn của huyện Tuần Giáo, có thể giúp người dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu. Vì vậy, huyện xác định phát triển diện tích cây mắc ca trên địa bàn là chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo nhanh về các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Liêu và phường Đại Yên, TP Hạ Long.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Những ngày này, trên khắp các nẻo đường tại TP Hồ Chí Minh, hàng loạt băng rôn, pano, áp phích, cờ hoa... xuất hiện tràn ngập tạo nên bầu không khí lễ tưng bừng, phấn khởi chào đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trần Minh
Hải Hà
Văn Thanh
Trọng Tài
Văn Thanh
Nhóm PV
Hương Giang
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Văn Thanh
Trà Vân
Trung Hà
Trọng Tài
Thanh Giang
Trần Minh
T. Minh