Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đến năm 2025, Hà Nội mới bàn đến mua máy bay chữa cháy

Thứ ba, 12/04/2016 - 22:17

(Thanh tra) - Chiều ngày 12/4, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội cho biết, nếu có yêu cầu cần thiết sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ. Còn nếu đầu tư máy bay trực thăng chữa cháy theo dự kiến phải đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mới bàn đến.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội . Ảnh: TN

Chưa đề cập việc mua máy bay trực thăng

Theo Thiếu tướng Định, chủ trương, quan điểm mua trực thăng để tham gia chữa cháy, cứu nạn là cần thiết. Hiện nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển đã đầu tư, tổ chức thực hiện.

Máy bay trực thăng không chỉ có ý nghĩa cứu cháy, cứu nạn mà còn có tác dụng cứu các nạn nhân ở các nơi khó khăn không thể đi bằng đường bộ, nhà cao tầng không thể đi từ dưới lên, vùng sâu, xa mà các phương tiện khác không thể tiếp cận...

Hà Nội đã xây dựng đề án chung phát triển lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, có đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy nói chung và có nội dung đề cập đến trang bị máy bay trực thăng.

Nhưng trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn cùng với điều kiện hạ tầng hiện nay như nhà ga tập kết, lực lượng duy trì, thực tập, luyện tập phải đầu tư lớn...

“Trước mắt đặt ra là nếu có yêu cầu cần thiết thì sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ. Còn nếu đầu tư máy bay trực thăng theo dự kiến của đề án phải đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mới bàn đến", tướng Định nói.

Tướng Định cũng nhấn mạnh, tuy xác định dự kiến nhưng cũng phải xem xét tình hình kinh tế - xã hội cụ thể lúc đó mới quyết định có mua sắm hay không. “Ý tưởng chủ trương là vậy, nhưng trước mắt là chưa đề cập đến việc mua máy bay trực thăng", tướng Định nêu rõ.

2 người chết, 14 người bị thương vì cháy, nổ

Trong quý I, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 61 vụ cháy, 1 vụ nổ khí gas, 275 sự cố, gây thiệt hại làm 2 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 tỷ đồng, 3 ha rừng.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội cũng kiểm tra, phúc tra 6.170 lượt đơn vị, cơ sở. Qua đó, phát hiện, yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục 25.211 tồn tại thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; xử phạt hành chính 1.042 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. So với quý trước tăng 95 trường hợp vi phạm.

Theo ông Định, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp. Tuy không xảy ra cháy lớn, cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng lại gia tăng về số vụ, trong đó, tăng nhiều ở các loại hình: nhà dân, phương tiện cơ giới, nhà hàng - quán ăn, kho… Nhất là, vẫn xảy ra 2 vụ cháy gây chết người và 1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Nguyên nhân chủ yếu là do chập điện (chiếm 56,5% tổng số vụ cháy nổ).

Ông Định nhấn mạnh, thời gian tới, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các chuyên đề: nhà cao tầng, khu, cụm công nghiệp; trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà xưởng….

Kiểm tra thì chấp hành, sau đó lại vi phạm

Trên địa bàn TP có 891 nhà cao tầng, trong đó có 779 công trình đã đưa vào hoạt động, 12 công trình đang thi công.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đa số các nhà chung cư, cao tầng đều tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng.

Nhưng ông Tuấn Anh cũng thừa nhận, khi kiểm tra, nghiệm thu các nhà chung cư, nhà cao tầng bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy, khi đi vào hoạt động lại phát sinh tồn tại. Ví dụ như đường giao thông bao giờ cũng phải bảo đảm cho xe chữa cháy hoạt động. Sau khi đưa vào sử dụng thì biến thành chỗ đỗ xe, bán hàng, dẫn đến xe chữa cháy khó tiếp cận khi có sự cố…

“Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời phát hiện ra và kiến nghị với các cấp”, ông Tuấn nhấn mạnh và cho biết thêm, định kỳ, chúng tôi kiểm tra 1 năm kiểm tra 4 lần. Cũng có đơn vị lúc kiểm tra thì chấp hành nhưng sau đó lại vi phạm.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Còn bất cập trong quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển

Ninh Bình: Còn bất cập trong quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển

(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, lập phương án quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; đồng thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất không đúng quy định.

Quang Dân

12:51 09/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm