Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ tư, 25/06/2025 - 16:45
(Thanh tra) - Sáng ngày 25/6, Hội nghị tổng kết Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái được tổ chức trang trọng, đánh dấu một chặng đường giàu ý nghĩa nhân văn, khép lại hành trình đầy cảm xúc và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Không chỉ là dịp tổng kết, hội nghị còn lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Hội nghị tổng kết Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Nguyễn Hiên
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 102 ngày 6/10/2024 về đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh ủy Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập kịp thời, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo được triển khai mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện rõ tinh thần: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”.
Từ những văn bản chỉ đạo mang tính định hướng, đến việc UBND tỉnh ban hành các hướng dẫn chi tiết và giao Sở Xây dựng thiết kế 7 mẫu nhà phù hợp đặc thù từng vùng miền, tất cả đều cho thấy sự bài bản, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Không chỉ là việc xây nhà, đây còn là hành trình xây dựng niềm tin, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy tinh thần tự lực, vươn lên trong mỗi gia đình.
Toàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành hỗ trợ 100% chỉ tiêu với 2.208/2.208 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, vượt tiến độ gần 80 ngày. Trong đó, có 1.815 căn được xây mới và 393 căn được sửa chữa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, diện tích, kết cấu và phù hợp phong tục vùng miền.
Ấn tượng hơn, giá trị bình quân mỗi căn nhà xây mới lên tới 180 triệu đồng, trong đó có 30% căn trị giá trên 200 triệu đồng và 41% căn từ 100–200 triệu đồng, cao hơn gấp nhiều lần mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Những con số ấy không đơn thuần là giá trị vật chất, mà là biểu tượng sinh động của tinh thần nhân ái, nghĩa tình đồng bào.

Trao Bằng khen cho các tập thể về những đóng góp xuất sắc trong suốt quá trình thực hiện Đề án. Ảnh: Nguyễn Hiên
Ban đầu, Đề án dự kiến sử dụng hơn 120 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn lực địa phương. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tỉnh đã huy động thêm khoảng 242 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổng nguồn lực được huy động tăng gấp 3 lần so với kế hoạch ban đầu, một minh chứng rõ ràng cho sự đồng thuận xã hội, cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Từ các huyện miền xuôi như Trấn Yên, Văn Chấn đến các địa phương vùng cao như Trạm Tấu, Mù Cang Chải đâu đâu cũng rực sáng những cách làm linh hoạt, sáng tạo: Từ việc bảo lãnh vật liệu, tạm ứng ngân sách hỗ trợ trước cho dân, đến tổ chức khen thưởng hộ dân hoàn thành sớm tiến độ. Đặc biệt, 100% xã, thôn đều có cán bộ trực tiếp giám sát, hỗ trợ các hộ xây dựng minh chứng rõ nét cho sự “gần dân, sát dân, vì dân”.
Tại hội nghị tổng kết, các địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu và mô hình sáng tạo, từ cách tổ chức nhân lực, huy động vật tư, vận động doanh nghiệp đến khích lệ tinh thần người dân. Những tấm gương tiêu biểu, những cán bộ ngày đêm bám cơ sở, những người dân nghèo vượt khó để có mái ấm bền vững, tất cả đã tạo nên một bức tranh ấm áp, lay động lòng người về một chiến dịch “xóa nghèo về chỗ ở” đầy nghĩa tình.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là mục tiêu an sinh, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với người dân; là nền tảng vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội”. Bí thư Tỉnh ủy cũng kêu gọi tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ phát sinh khó khăn về nhà ở, đồng thời nâng cao ý thức tự lực của người dân, vì “yếu tố then chốt quyết định thành công chính là quyết tâm, nỗ lực từ chính mỗi gia đình”.
Nhằm ghi nhận đóng góp xuất sắc trong suốt quá trình thực hiện Đề án, UBND tỉnh Yên Bái đã trao Bằng khen cho 19 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu. Đây không chỉ là sự vinh danh xứng đáng, mà còn là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục lan tỏa yêu thương, nối dài hành trình nhân ái đến những miền quê còn gian khó.
Chặng đường xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Yên Bái không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà quan trọng hơn, là biểu tượng của tình người, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là minh chứng cho sự quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một cột mốc của hy vọng, của niềm tin, của khát vọng vươn lên, khởi đầu cho những hành trình mới tươi sáng hơn.
Với nền tảng ấy, tin tưởng rằng Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới, bền vững hơn, nhân văn hơn trên con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật