Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 31/07/2021 - 15:11
(Thanh tra) - Ông Cao Tiến Đoan, với vai trò là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, đã ủng hộ, chia khó cùng Hội Cổ động viên Đông Á Thanh Hóa tại miền Nam 200 triệu đồng.
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 1 tỷ đồng để chống dịch COVID - 19. Ảnh: VT
Ông Cao Tiến Đoan cho biết: Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID -19 còn nhiều khó khăn, vất vả, có một điều mà chúng tôi luôn tự hào, đó chính là tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của người dân cả nước. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều có sự sẻ chia, ủng hộ vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau vượt qua dịch bệnh COVID -19. Với chúng tôi, các hội cổ động viên miền Bắc, Trung, hay Nam, đều rất tuyệt vời mỗi khi đội bóng thi đấu tại đây và hiện nay họ cần sự hỗ trợ hơn bao giờ hết vì tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên tại miền Nam và đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn lớn nhất nên sẽ ưu tiên hơn trong lúc này.

Ông Cao Tiến Đoan (áo trắng) cùng các cổ động viên bóng đá ở Bình Định. Ảnh: VT
Được biết, trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay phòng chống COVID - 19, Tập đoàn Bất động sản Đông Á do ông Cao Tiến Đoan làm Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 1 tỷ đồng, tỉnh Hà Nam 1,5 tỷ đồng để các địa phương phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.
Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan cũng đã gửi thư kêu gọi và trực tiếp vận động nhiều hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ nhiều tỷ đồng để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID -19.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.
Hà Vân
(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
Chu Tuấn
Trần Kiên
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang