Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/04/2016 - 20:45
(Thanh tra) - Ngày 8/4, tại buổi họp báo quý I của Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm với ông Lê Đình Vinh - người trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội 7 tháng nhưng vẫn chưa được bổ nhiệm. Đến thời điểm này Bộ chưa xin lỗi vì còn chờ kết quả rà soát.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm với ông Lê Đình Vinh. Ảnh: TN
Bộ có trách nhiệm
Theo ông Dũng, đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo do Bộ Nội vụ tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ chưa được phê duyệt.
Khi có đề án, Bộ Tư pháp sẽ rà soát các tiêu chuẩn, các điều kiện báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để áp dụng xem xét đối với trường hợp ông Lê Đình Vinh.
Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm với ông Lê Đình Vinh trong vấn đề này. Đến thời điểm này Bộ Tư pháp chưa xin lỗi ông Lê Đình Vinh vì còn chờ kết quả rà soát.
Trả lời báo chí về kết quả thực hiện chỉ thị cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho biết, thực hiện rất tốt.
Trong quá trình triển khai, Bộ đã thành lập các tổ công tác đi kiểm tra tình thực hiện và thực tế chỉ phát hiện ra một trường hợp như đã nêu.
“Chúng tôi gần như không phát hiện sai phạm. Chỉ có duy nhất một trường hợp trong Long An, đó là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An. Khi phát hiện ra chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm và cắt thi đua. Trong triển khai công tác thi hành án cũng có nhắc nhở chung về việc này, hiệu quả rất tốt”, Thứ trưởng Dũng khẳng định.
Hà Nội có sai sót nhiều nhất khi đăng ký khai sinh, kết nối cấp số định danh
Trong lĩnh vực hộ tịch, Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 1.031 hồ sơ xin thôi, xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
Đặc biệt, theo Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, đã triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, kết nối cấp số định danh cá nhân từ ngày 4/1/2016 tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
“Tính đến ngày 5/4/2016, các cơ quan đăng ký hộ tịch tại 4 địa phương thí điểm đã đăng ký khai sinh cho 71.763 trẻ em, cấp số định danh cá nhân cho 68.908 trường hợp”, ông Dũng nói.
Lý giải việc “chênh” giữa số liệu khai sinh và cấp số định danh cá nhân, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực cho biết, là do khi cấp lại khai sinh thì không được tính là cấp số định danh cá nhân.
Việc triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, kết nối cấp số định danh cá nhân có tiện ích là tất cả trường hợp cấp số định danh cá nhân sẽ trích lục được các thông tin trong giấy khai sinh.
Cũng thừa nhận có khó khăn về kỹ thuật, lỗi của cán bộ tư pháp hộ tịch nên có những sai sót. Theo ông Khanh, Hà Nội có sai sót nhiều nhất, trên 300 trường hợp nam thành nữ, nữ thành nam. Trong khi, đáng ngạc nhiên, huyện Quế Phong, Nghệ An chỉ có 2 trường hợp sai sót.
Phát hiện 15 văn bản sai về nội dung
Quý I, Bộ Tư pháp kiểm tra 725 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có 5 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.
Bước đầu, phát hiện 15 văn bản sai về nội dung (3 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 12 văn bản của địa phương), đã ra 15 thông báo đối với 15 văn bản sai về nội dung được kiểm tra, phát hiện.
“Hiện các văn bản này đang trong quá trình xử lý”, ông Dũng cho hay.
Về công tác tiếp công dân, Bộ Tư pháp đã tiếp 80 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 33 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (chiếm 41%), 47 lượt công dân đến khiếu nại không thuộc thẩm quyền (chiếm 59%).
Theo Thứ trưởng Dũng, so với cùng kỳ năm trước, số lượt tiếp công dân đến Bộ Tư pháp để khiếu nại, tố cáo giảm 31% và không có đoàn khiếu nại, tố cáo đông người.
Trong quý I, lãnh đạo Bộ đã có 2 buổi tiếp với 6 lượt công dân đến từ một số địa phương liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, đồng thời chỉ đạo trực tiếp các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, quy định.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
TS. Bùi Mạnh Cường
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Ly Ly
PV
Trọng Tài
Phương Hiếu
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình
Quang Dân