Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực, quyết tâm từ các địa phương

Thành Công

Thứ tư, 08/07/2026 - 10:37

(Thanh tra) - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm trên phạm vi cả nước. Các địa phương đang dồn sức thu thập thông tin, quy tập mộ và giám định ADN để trả lại tên cho các anh hùng, đưa các anh về với đất mẹ.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Chiến dịch 500 ngày đêm ghi nhận ở các địa phương trên cả nước đã quy tập được 1.306 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đạt nhiều kết quả trong lấy mẫu, giám định ADN và rà phá bom mìn.

Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự cất bốc hài cốt liệt sĩ trên điểm cao 211 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Tuyên Quang). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đặt ra nhiều mục tiêu lớn như tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu ADN đối với khoảng 232.000 phần mộ chưa xác định thông tin trước quý II/2027; giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính.

Theo số liệu từ Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), tính đến ngày 5/7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.306 hài cốt liệt sĩ, trong đó 282 hài cốt liệt sĩ trong nước, 174 hài cốt liệt sĩ tại Lào, 850 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, cùng 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Lực lượng thực hiện tìm kiếm, quy tập gồm 32 đội với quân số 1.541 người, trong đó 13 đội trong nước (456 người) và 19 đội ở nước ngoài (1.085 người), riêng tại Lào có 8 đội (403 người) và tại Campuchia 11 đội (682 người).

Đặc biệt, đã tổ chức 10 Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (đón 396 hài cốt liệt sĩ).

Về công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cả nước đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ, trong đó 25.331 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,51%; còn 10.594 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu. Lực lượng lấy mẫu gồm 264 tổ (đội) với khoảng 3.500 người.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu thân nhân liệt sĩ đối với 93.464 trường hợp, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương cũng được triển khai đồng bộ với 11.642 mẫu được tiếp nhận, trong đó Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 6.010 mẫu hài cốt liệt sĩ của 12/17 tỉnh, thành phố, đã giám định 118 mẫu.

Về nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ, một trong 5 mục tiêu trọng tâm của chiến dịch, cũng ghi nhận kết quả đáng khích lệ. Đến ngày 5/7, cả nước đã rà phá được 7.025,15/22.725 ha (đạt 30,91%); riêng vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã rà phá 3.166,11/4.460 ha (đạt 70,99%). Tham gia nhiệm vụ này có 360 đội rà phá, sử dụng 1.311 máy dò cùng trang thiết bị chuyên dụng, với quân số 5.183 người.

Đáng chú ý, một giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đó là tổng hợp, rà soát các nguồn thông tin, nhất là hồ sơ do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, để tổ chức hội thảo xác minh, kết luận về mộ liệt sĩ tập thể.

Tổ chức vận chuyển mẫu lên xe chuyên dụng đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội. Ảnh: Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ

Thanh Hóa, địa phương hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ và 3 đài tưởng niệm có an táng mộ liệt sĩ, phân bố tại 29 xã, phường với tổng số 11.174 phần mộ. Trong đó, 9.842 mộ đã có đầy đủ thông tin hoặc được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 40 - 45 hài cốt liệt sĩ, gồm 12 hài cốt trong nước và 33 hài cốt tại nước bạn Lào. Đồng thời, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 2.932 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 25 nghĩa trang trên địa bàn trước hết quý I/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, từ nay đến ngày 27/7/2026 được xác định là giai đoạn “cao điểm của cao điểm”, các cơ quan, đơn vị phải triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, cụ thể hóa theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Tại Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 34.971 mộ liệt sĩ tại 230 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 14.172 mộ có đầy đủ thông tin; 16.523 mộ có một phần thông tin và 4.276 mộ chưa xác định được danh tính. Đáng chú ý, vẫn còn 4.247 phần mộ chưa được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Hưng Yên đặt mục tiêu đến tháng 3/2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ số mộ chưa xác định thông tin tại 160 nghĩa trang thuộc 76 xã, phường trên địa bàn.

Tại TP Huế, Ban Chỉ đạo 515 địa phương đặt mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 7.126 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ mới được quy tập.

Giai đoạn từ tháng 7/2027 đến hết năm 2030, thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với các phần mộ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã tiến hành xác minh bằng phương pháp thực chứng. Toàn bộ dữ liệu sau lấy mẫu sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ của địa phương, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Hay như trước đó, Cần Thơ sáng 2/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hương và bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để đưa đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026, hai đội lấy mẫu đã khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Sau quá trình phân tích, phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật, thu được 670 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN.

Ngay sau lễ dâng hương, toàn bộ số mẫu được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Kết quả giám định sẽ là cơ sở đối chiếu với ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Để hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đã đặt ra, theo Chương trình hoạt động, thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong nhận diện, phân tích, phân lập dữ liệu hồ sơ liệt sĩ phục vụ tìm kiếm, quy tập;…

Tăng cường lấy mẫu, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh rà phá bom mìn, mở rộng hợp tác quốc tế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực, quyết tâm từ các địa phương

Chiến dịch 500 ngày đêm: Nỗ lực, quyết tâm từ các địa phương

(Thanh tra) - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm trên phạm vi cả nước. Các địa phương đang dồn sức thu thập thông tin, quy tập mộ và giám định ADN để trả lại tên cho các anh hùng, đưa các anh về với đất mẹ.

Thành Công

10:37 08/07/2026
Hành trình đưa đồng đội trở về - Kỳ 3: Cuộc chạy đua với thời gian để không ai bị bỏ lại phía sau

Hành trình đưa đồng đội trở về - Kỳ 3: Cuộc chạy đua với thời gian để không ai bị bỏ lại phía sau

(Thanh tra) - Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa khép lại. Khi dấu tích chiến tranh dần phai mờ, những người lính Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vẫn bền bỉ chạy đua với thời gian, ký ức và thiên nhiên để đưa đồng đội trở về đất mẹ.

Văn Thanh

06:00 08/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm