Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ sáu, 10/07/2026 - 15:06
(Thanh tra) - Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của các đối tượng chính sách.
Theo Bộ Nội vụ, cả nước hiện có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng. Trong số đó, hơn 1 triệu người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.
Đây là những con số cho thấy quy mô lớn của hệ thống chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo, bảo đảm đời sống cho những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tặng quà người có công, gia đình chính sách. Ảnh: Tống Giáp
Khẳng định sâu sắc tinh thần tri ân
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tiếp tục khẳng định sâu sắc tinh thần tri ân bằng hành động của Đảng và Nhà nước.
Đây là một mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm lớn lao của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ với mục tiêu tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân để lưu trữ và so khớp, xây dựng ngân hàng gene trên cả nước.
Chiến dịch 500 ngày đêm, dù diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng sẽ trở thành một bước ngoặt, một cú huých lớn cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trên đất nước ta.
Phó Cục trưởng Cục Người có công Vũ Ngọc Thủy cũng nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, với trọng tâm là việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế cho người có công với cách mạng cũng rất được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo trực tiếp.
Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng, trình cấp thẩm quyền nhiều văn bản quan trọng, bao gồm: trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; trình Chính phủ dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; báo cáo Chính phủ việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng…
Quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực
Đáng chú ý, Bộ đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027): Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Tham mưu tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng và thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ…
Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xác nhận và giải quyết chế độ chính sách đối với người có công theo phân cấp; hỗ trợ hơn 30 tỉnh, thành phố nâng cấp phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công theo mô hình chính quyền 2 cấp và chuyển đổi dữ liệu chi trả sang mô hình mới.
Công tác chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh. Thống kê cho thấy, số đối tượng người có công với cách mạng đã được chi trả qua tài khoản là 803.656 người (chiếm tỷ lệ 79,27% trên tổng số đối tượng người có công với cách mạng hưởng chính sách an sinh xã hội thường xuyên thuộc ngành Nội vụ quản lý). Theo đó, tổng kinh phí đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt từ tháng 1/2023 đến nay là trên 51.451 tỷ đồng.
Đặc biệt, công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng.
Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách trợ cấp, công tác chăm lo đời sống người có công tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được thực hiện trên phạm vi cả nước, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên hỗ trợ. Nhiều gia đình chính sách đã có cơ hội được xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.
Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và yêu cầu các địa phương phấn đấu hoàn thành trước dịp 27/7/2026. Đây được xem là một trong những chính sách giàu ý nghĩa nhân văn, tiếp tục mở rộng sự quan tâm đối với các gia đình chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh.
Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của nhân dân, công tác chăm sóc người có công sẽ tiếp tục góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp của dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của các đối tượng chính sách.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thành Công
Báo Thanh tra
Văn Thanh
Giang Sơn
Ngọc Hân - Đan Quế
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Nguyễn Thanh
Thái Hải
Trọng Tài
H.T
PV
PV
Trần Kiên
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trí Vũ