Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ hai, 29/09/2025 - 14:06
(Thanh tra) - Năm 2025, tỉnh Cao Bằng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,0% trở lên, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 24,71% đầu năm xuống còn 20,71% vào cuối năm. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin.
Tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về công tác giảm nghèo bền vững. Ảnh: Trọng Tài
Tình trạng nghèo về thông tin không những gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về giảm nghèo, mà còn gây thiếu hụt thông tin về đời sống, kinh tế - xã hội. Do đó để bù đắp những thiếu hụt về thông tin, CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã đặt ra trọng tâm truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 6).
Mục tiêu của dự án là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.
Thực hiện Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, trong đó có Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin, trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 27 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông, với 2.217 người tham dự; tăng cường cơ sở vật chất thiết lập mới tại 75 xã, nâng cấp mở rộng hệ thống đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 49 xã có đài truyền thanh công nghệ không dây FM đã hư hỏng xuống cấp không thể khắc phục sử dụng được hoặc đã hết khấu hao tài sản theo quy định; nâng cấp 1 Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa cũ; lắp đặt mới, hoàn thành đưa vào sử dụng 1 Cụm thông tin điện tử tại Cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh cũ; hỗ trợ duy trì, vận hành 99 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Trong năm 2025, tỉnh tiếp tục hỗ trợ duy trì, vận hành 99 điểm cung cấp dịch bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thiết lập mới 1 cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới (Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng cũ); tổ chức 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, với 461 lượt người tham dự…
Đối với Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều, trong giai đoạn 2021- 2024, tỉnh đã tổ chức được 73 hội nghị truyền thông về chế độ, chính sách giảm nghèo, các dự án, mô hình giảm nghèo với 7.203 người tham dự; 1 cuộc sân khấu hóa, tuyên truyền chương trình văn nghệ truyền thông giảm nghèo về thông tin; xây dựng chuyên mục, phóng sự truyền thông về giảm nghèo bền vững, hệ thống phát thanh lưu động, các băng rôn, khẩu hiệu, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo, trong đó đã in ấn 35.588 tờ rơi tuyên truyền về Chương trình; lắp đặt 2 pano tại 2 xã, khu vực đông dân cư; treo 60 áp phích tuyên truyền tại 60 nhà văn hóa các xóm, xây dựng 599 nội dung băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Chương trình; thực hiện đăng tải trên 1.170 tin, bài, phóng sự, bản tin bài trên trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác giảm nghèo.
Trong năm 2025, tỉnh tiếp tục thực hiện đăng tải các tin bài truyền thông về giảm nghèo trên các trang thông tin điện tử, phát thanh tại địa phương; thực hiện biểu dương, khen thưởng cho 6 tập thể, 6 cá nhân và 1 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
Để tiếp tục nâng hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình để đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó giúp người nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền thông theo hướng đưa truyền thông đến gần hơn với từng hộ dân, tăng cường các buổi tuyên truyền lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp với các hình thức truyền thông hiện đại. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ hiểu dân, sát dân, để chuyển tải thông điệp một cách hiệu quả; lan tỏa các mô hình giảm nghèo thành công…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ