Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần Thơ an táng 120 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục hành trình tìm lại danh tính

Phú Đức

Thứ năm, 15/10/2026 - 13:55

(Thanh tra) - Sáng 15/10, TP Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại hai xã Thới Lai và Đông Phước. Dù các liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ, hành trình xác định danh tính, quê quán và tìm kiếm những người còn nằm lại sau chiến tranh vẫn tiếp tục.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Trung Phạm

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, phường Cái Răng, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập tại 2 xã Thới Lai và Đông Phước.

Dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9.

Lãnh đạo TP Cần Thơ có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 120 hài cốt liệt sĩ được đưa đến vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ, sáng 15/10. Ảnh: Trung Phạm

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh nhưng chưa được trở về với gia đình, quê hương.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, nơi hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, 120 hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đón nhận, chăm sóc và gìn giữ phần mộ. Dù thông tin về danh tính, quê quán chưa được xác định đầy đủ, thành phố khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao.

Trong đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quy tập 154 hài cốt; Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập 4 hài cốt. Trước buổi lễ (ngày 15/10), thành phố đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ vào ngày 26/8.

Để triển khai công tác tìm kiếm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã huy động các lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; khảo sát những khu vực có khả năng còn hài cốt, đặc biệt là các nghĩa trang tạm trong chiến tranh.

Thành phố cũng thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo 515 nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ, thu thập tài liệu, tổ chức hội thảo xác minh và kết luận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Kết quả quy tập 158 hài cốt liệt sĩ cho thấy sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong triển khai chiến dịch. Tuy nhiên, việc đưa hài cốt về an táng chưa phải là công việc cuối cùng khi danh tính, đơn vị và quê quán của nhiều liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan; phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ sót lại trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức chuẩn bị an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại 2 xã Thới Lai và Đông Phước, TP Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm

Cùng với công tác tìm kiếm, thành phố sẽ tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính và trả lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh.

Đây cũng là nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn đang chờ đợi thông tin về người thân mất tích trong chiến tranh. Việc hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu thông tin và giám định ADN có ý nghĩa quan trọng để từng bước làm rõ danh tính các hài cốt đã được quy tập.

Khép lại buổi lễ, 120 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Thành phố cam kết chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ, đồng thời tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Với những hài cốt chưa xác định được tên tuổi, hành trình tri ân vẫn còn tiếp diễn. Bởi bên cạnh việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, việc xác định được danh tính, quê quán và thân nhân còn là mong mỏi của nhiều gia đình sau những năm tháng chờ đợi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ an táng 120 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục hành trình tìm lại danh tính

Cần Thơ an táng 120 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục hành trình tìm lại danh tính

(Thanh tra) - Sáng 15/10, TP Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại hai xã Thới Lai và Đông Phước. Dù các liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ, hành trình xác định danh tính, quê quán và tìm kiếm những người còn nằm lại sau chiến tranh vẫn tiếp tục.

Phú Đức

13:55 15/10/2026
Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc các dự án kéo dài tại Tri Lễ, Đông Hiếu để tránh lãng phí

Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc các dự án kéo dài tại Tri Lễ, Đông Hiếu để tránh lãng phí

(Thanh tra) - Nhiều dự án hạ tầng tại xã Tri Lễ và xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An chậm tiến độ kéo dài do thiếu vốn, vướng mắc giải phóng mặt bằng và biến động chi phí. Địa phương kiến nghị điều chỉnh phương án đầu tư, sớm hoàn thiện các hạng mục còn dang dở, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Văn Thanh

12:44 15/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm