Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ năm, 12/06/2025 - 12:58
(Thanh tra) - Mục tiêu cả nước hoàn thành xóa nhà tạm trước ngày 31/8 theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ là hoàn toàn khả thi, theo ông Phí Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Trao đổi với báo chí, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phí Mạnh Thắng (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước – cho hay, theo thống kê mới nhất, đến hết ngày 7/6, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 205.115 căn (khánh thành 147.261 căn; khởi công, đang xây dựng 57.854 căn).
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phí Mạnh Thắng (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước
Trước đó, ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 84/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương dồn toàn lực xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8/2025 – sớm hơn hai tháng so với kế hoạch ban đầu.
Một trong những khó khăn lớn nhất của các địa phương thời gian qua là vấn đề nguồn lực. Công điện số 84/CĐ-TTg đã tháo gỡ những khó khăn đó. Theo ông Phí Mạnh Thắng, trước đây, nhiều địa phương lúng túng trong việc huy động và cân đối nguồn lực, đặc biệt là phần chênh lệch kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở trong hai Chương trình Mục tiêu Quốc gia, cũng như nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ.
Tuy nhiên, theo ông Thắng, đến thời điểm này, có thể khẳng định, các vướng mắc lớn về nguồn lực đã được tháo gỡ.
Cụ thể, với những địa phương gặp khó trong việc huy động phần chênh lệch (để đạt mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho xây mới và 30 triệu đồng cho sửa chữa), Thủ tướng đã cho phép sử dụng kinh phí từ Phong trào thi đua xóa nhà tạm, cùng với nguồn lực huy động từ các chương trình Trung ương phát động.
Ông Thắng nêu rõ thêm, đối với nhóm người có công và thân nhân liệt sĩ, Thủ tướng đã chỉ đạo: Trong thời gian chờ phương án hỗ trợ chính thức được phê duyệt, địa phương được tạm ứng từ ngân sách địa phương để triển khai ngay việc xây, sửa nhà ở.
“Trường hợp địa phương thực sự khó khăn, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và trình phương án hỗ trợ trước ngày 25/6/2025. Như vậy, nguồn lực cho hai nhóm đối tượng chính gồm người nghèo và người có công đã được mở thông. Đây là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ”, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) thông tin.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang phối hợp với các lực lượng giúp người dân xóa nhà tạm, xây dựng nhà khang trang (Ảnh minh họa).
Để hoàn thành chương trình trước ngày 31/8 tới theo đúng tiến độ, theo ông Phí Mạnh Thắng: “Hiện nay, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu rất rõ các tỉnh, thành phố cần phải: Tập trung toàn lực – Quyết liệt hơn nữa – Thần tốc hơn nữa đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”.
Đặc biệt, ông Thắng nhấn mạnh thêm, trong Công điện số 84/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu đối với số nhà đã khởi công thì các địa phương cần đôn đốc và huy động mọi lực lượng hỗ trợ để hoàn thành ngay; đối với số nhà còn lại chưa khởi công thì các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo đồng loạt khởi công trước ngày 20/6/2025 để bảo đảm đáp ứng tiến độ chung. “Đây là mốc thời gian rất quan trọng”, ông Thắng nói.
Hiện nay đã có 21 địa phương công bố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Dự kiến đến ngày 30/6/2025, sẽ có khoảng 40 địa phương đạt được mục tiêu này. Bởi nhiều địa phương đã hoàn thành được 95-97% khối lượng công việc, còn những địa phương thấp hơn cũng đã hoàn thành được trên 80% nhu cầu nhà tạm, nhà dột nát cần xóa.
“Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng, sự vào cuộc của các bộ, ngành và sự quyết tâm rất cao ở các địa phương, tôi tin rằng đến ngày 31/8/2025, toàn bộ 63 tỉnh, thành trên cả nước sẽ về đích đúng hạn”, ông Phí Mạnh Thắng thông tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 bị lật, đắm khi đang tham quan trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều 19/7, trên tàu có 53 người, gồm 48 hành khách và 5 thuyền viên.
Đông Hà
(Thanh tra) - Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), lượng mưa tại khu vực thượng nguồn sông Mê Công, đặc biệt là khu vực thượng Lào và miền Trung Lào, sẽ gia tăng mạnh trong các ngày từ 20 - 25/7. Dự báo, lũ đầu vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh từ 2,25 - 2,35m, kéo theo nguy cơ xuất hiện lũ nội đồng và biến động mạnh theo triều.
Thu Huyền
Trung Hà
Đình Thuyết
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thái Hải
Đông Hà
Chu Tuấn
Trọng Tài
Hương Giang
Văn Thanh
Thu Huyền
Hương Giang
Thái Hải
Hương Giang
Đông Hà