Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cả nước đồng lòng ứng phó với cơn bão số 5

Thiên Bình

Thứ ba, 26/08/2025 - 08:22

(Thanh tra) - Những ngày này, cơn bão số 5 đang diễn biến phức tạp, gây mưa lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Hưng Yên. Trong bối cảnh đó, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn và tính mạng cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. Ảnh: CAND

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên tiếp ban hành các công điện khẩn cấp: Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025, số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025, số 146/CĐ-TTg ngày 25/8/2025, số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 nhằm huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Trước diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Tối 24/8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng liên tiếp chủ trì các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như với các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão để chỉ đạo về việc ứng phó với cơn bão số 5.

Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục nắm chắc, nắm sát tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động các phương án phòng chống, ứng phó, với tinh thần tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang tham gia hộ đê Hội Thống và thăm hỏi người dân xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đang tránh trú bão tại nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu trước 11h ngày 25/8 phải di dời người dân vào các khu vực an toàn. Ảnh: CAND

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã liên tiếp chủ trì các cuộc họp với các cơ quan liên quan về diễn biến và công tác ứng phó với bão. Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão.

Toàn cảnh cuộc họp tối 23/8 về công tác dự báo, cảnh báo bão số 5. Ảnh: CTTĐT Bộ NN&MT

Bộ Y tế đã ban hành Công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 5. Theo đó, yêu cầu ngành y tế các tỉnh, thành vùng ảnh hưởng bão số 5 trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; sẵn sàng thu dung cấp cứu nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu.

Bộ Công an đã ban hành Công điện số 13/CĐ-BCA-V01 ngày 23/8/2025 và Công điện số 14/CĐ-BCĐ ngày 24/8/2025 của Ban Chỉ đạo UPT/BCA chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ, phương án, kế hoạch ứng phó với bão từ sớm, từ xa và nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an giúp đỡ Nhân dân phòng, chống cơn bão số 5. Ảnh: Bocongan

Một số đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng hơn 31.000 đồng chí; gần 890 phương tiện thủy, 1.550 phương tiện bộ, 1.400 máy phát điện, gần 20.800 áo phao, phao tròn, 500 nhà bạt các loại phục vụ công tác ứng phó với bão, mưa lớn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, giảm thiếu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Bộ Quốc phòng ban hành Công điện số 5284/CĐ-BQP ngày 24/8 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5, yêu cầu toàn quân triển khai các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn lực lượng, vũ khí, trang bị và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang triển khai chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 5. Ảnh: Nhandan.vn

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đến 17 giờ 30 ngày 25/8, Bộ Quốc phòng đã duy trì hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, cùng 8.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 5.

Riêng Quân khu 4 huy động gần 117.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 1.200 phương tiện, trực tiếp giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả tại 5 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị đã phối hợp di dời hơn 14.700 hộ dân với gần 44.000 nhân khẩu đến nơi an toàn; kêu gọi hơn 23.000 tàu, thuyền với gần 77.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn; xuất cấp lương khô, thịt hộp cho Quân khu 4 sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Công Thương không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu mưa lũ do ảnh hưởng của bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay, các thuyền ra khơi, các tuyến đường sắt đi qua vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhiều chuyến bay bị hủy do mưa bão. Ảnh: ACCV

Bộ Ngoại giao đã có Công điện và 22 Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 13,3 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương đã vào cuộc rất tích cực, tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quảng Trị, công tác ứng phó với bão số 5 đang được triển khai theo các kịch bản đã chuẩn bị từ trước. Người dân ở các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đã được sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm các điều kiện cần thiết tại các điểm sơ tán. Công nhân, người lao động thi công các công trình ven biển, hồ đập cũng được di dời đến nơi an toàn.

Tính đến 5 giờ ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh đã di dời, sơ tán tại chỗ và tập trung với tổng số 1.362 hộ/4.139 khẩu, hoàn thành công tác sơ tán. 

Lực lượng Công an Quảng trị hỗ trợ người dân di dời tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn để tránh bão. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Đến sáng 25/8, lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc kêu gọi phương tiện và các lao động trên biển vào nơi tránh trú; đồng thời hỗ trợ chằng chống nhà cửa, trường học; di dời gần 1.400 người khỏi khu vực nguy hiểm; gia cố đê và phối hợp cương quyết cưỡng chế các chủ phương tiện không chấp hành lệnh.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 đoàn công tác chỉ đạo ứng phó tại 8 khu vực trọng điểm. Đặc biệt, tỉnh đã tiên phong lập Ban Chỉ huy tiền phương tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa), trực tiếp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo, với 2 tổ công tác bám sát địa bàn Mường Lát và Quan Sơn – những nơi chịu tác động khốc liệt của bão lũ.

Tỉnh Ninh Bình thành lập 5 đoàn công tác do các thành viên Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra những trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các vị trí xung yếu đồng thời yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước diễn biến phức tạp của bão số 5.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão tại phường Đông Hoa Lư, xã Quang Thiện và xã Kim Đông. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại Hưng Yên, đến chiều ngày 25/8, toàn bộ trên 1.000 tàu thuyền với hơn 3.000 lao động đã được liên lạc và vào nơi tránh trú an toàn.

Sự chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương trong cơn bão số 5 cho thấy sức mạnh của cả hệ thống chính trị khi cùng hành động vì Nhân dân. Điều này cũng khẳng định tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức tổng rà soát các "điểm hay xảy ra tai nạn giao thông", "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Trần Quý

21:49 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm