Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn diện ứng phó mưa lũ tại Trung Bộ

Dương Nguyễn

Thứ hai, 17/11/2025 - 22:28

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất rất cao, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 7367/CĐ-BQP ngày 17/11, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với đợt mưa lũ tiếp tục xảy ra tại khu vực này.

Cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: Quân khu 5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, từ tối 16/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa phổ biến từ 200-400mm, cá biệt có nơi lượng mưa vượt ngưỡng 700mm. Các khu vực khác như Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng được dự báo mưa từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Lượng mưa lớn liên tục này khiến các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có nguy cơ xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí có sông vượt trên mức báo động 3 trong giai đoạn từ ngày 16 - 20/11. Đáng chú ý, đây là đợt mưa lớn tiếp diễn sau nhiều đợt trước đó, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ngập lụt và đặc biệt là sạt lở đất ở mức rất cao.

Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, đồng thời huy động lực lượng và phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho bộ đội cũng như hướng dẫn Nhân dân phòng tránh dịch bệnh trong mùa mưa lũ là nhiệm vụ đồng bộ cần được triển khai.

Công điện của Bộ Quốc phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, Quân khu 4 và Quân khu 5 được giao nhiệm vụ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc rà soát, kiểm tra và kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, hoặc ngập lụt sâu; chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị thuộc hai quân khu này cũng cần phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn để bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cho công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra.

Về mặt hậu cần và kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tổng cục II có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, trạm, xưởng, vũ khí trang bị; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, nhu yếu phẩm, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương khi có lệnh.

Công tác thông tin liên lạc được giao cho Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, nhằm đảm bảo thông suốt cho chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác phòng thủ dân sự.

Trong trường hợp khẩn cấp, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 phải sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập hoặc chia cắt khi nhận được lệnh.

Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, cùng các Binh đoàn, Binh chủng khác cũng được yêu cầu chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị từ địa phương.

Sư đoàn 305 đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quân khu 5

Tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài, Sư đoàn 305 (Quân khu 5) đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Võ Hữu Thăng – Phó Sư đoàn trưởng, đã có mặt tại các điểm ngập lụt tại Thôn Đống Đa, Xã Tây Ninh Hoà, phối hợp với lực lượng dân quân, công an và chính quyền địa phương tiến hành di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, giúp Nhân dân vận chuyển tài sản, gia cố nhà cửa, thu dọn cây cối đổ gãy và đảm bảo an toàn cho người dân.

Với tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”, Sư đoàn 305 điều động lực lượng quân y đến các khu vực bị cô lập để thăm khám, phát thuốc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và các hộ gia đình khó khăn. Đơn vị này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cơ động, xe chuyên dụng, và xuồng cứu hộ để kịp thời ứng cứu trong mọi tình huống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm