Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ hai, 12/01/2026 - 19:05
(Thanh tra) - Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, năm 2025, lực lượng Biên phòng đã huy động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 1.988 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, lấy thân mình làm “lá chắn sống” để bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con trong mưa lũ.
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm
Chiều ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”. Hội nghị do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì.
Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong năm 2025, khu vực biển Đông ghi nhận số lượng bão và áp thấp nhiệt đới tăng đột biến với cường độ mạnh và diễn biến khó lường, gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.
Trước tình hình sạt lở đất, ngập úng sâu và nhiều đợt mưa lũ vượt mức lịch sử do hoàn lưu các cơn bão, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kịp thời ban hành 39 công điện và 4 văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.
Lực lượng biên phòng từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã tổ chức hướng dẫn 233.018 lượt phương tiện với hơn 1 triệu lượt người tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền theo lệnh cấm biển. Các đơn vị cũng chủ động gia cố doanh trại, phối hợp cùng địa phương hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời tài sản đến nơi an toàn.
Tính riêng tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, lực lượng biên phòng đã huy động 17.712 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 1.988 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ di dời 5.800 hộ dân với 18.682 khẩu đến nơi an toàn; sửa chữa, vệ sinh 921 nhà dân, 60 điểm trường và 8 cơ sở y tế, đồng thời tiếp nhận, vận chuyển hơn 1.250 tấn hàng hóa cứu trợ.
Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới cũng được triển khai tích cực. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thăm hỏi, tặng 288 suất quà trị giá 684 triệu đồng, kịp thời xuất cấp 4 tấn vật chất hậu cần phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Các đơn vị tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 30 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 835 lượt người dân trên địa bàn khu vực biên giới.
Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” được thực hiện với tinh thần “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, tập trung xây dựng và sửa chữa nhà cho Nhân dân tại khu vực thiên tai, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, từ ngày 7/12/2025 đến 8/1/2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã thành lập 25 tổ thợ xây, thợ mộc, huy động 239 lượt cán bộ, chiến sĩ với 5.382 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà cho Nhân dân khu vực bị thiên tai; trong đó xây mới 17 căn, sửa chữa 18 căn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
Tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, hình ảnh cán bộ chiến sĩ biên phòng đã để lại dấu ấn sâu sắc sau vụ sạt lở đồi nghiêm trọng ngày 14/11/2025 khiến ba người dân bị vùi lấp.
Khi thiên tai bất ngờ vùi lấp ba người dân, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga ry đã lập tức có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình và phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.
Trước hoàn cảnh khó khăn của hai cháu nhỏ Zơ râm Hải Dương và Zơ râm Việt Hoàng bị mất cha mẹ, Đồn Biên phòng Ga ry đã quyết định nhận đỡ đầu các cháu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Theo cam kết, các cháu sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi học hết lớp 12.
Hiện nay, hai em đã dần làm quen với môi trường quân ngũ, được bố trí nơi ăn chốn ở và nhận được sự thăm hỏi trực tiếp từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Bên cạnh việc cưu mang trẻ mồ côi, Đồn Biên phòng Ga ry còn tích cực hỗ trợ cộng đồng bằng cách di dời 336 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức nấu hơn 2.000 suất ăn và khởi công xây dựng nhà tránh trú bão trị giá hơn 600 triệu đồng. Những hành động thiết thực này không chỉ giúp vơi bớt nỗi đau mất mát mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.
Tại phát biểu Hội nghị, bác của hai cháu đã xúc động bày tỏ: “Gia đình chúng tôi thấy rất cảm kích và vô cùng biết ơn hành động tốt bụng này của các chú Bộ đội Biên phòng. Việc này là nguồn động viên to lắm, làm nhẹ bớt phần nào nỗi đau mất cha mẹ của các cháu”.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BĐBP
Chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong công tác ứng phó thiên tai năm 2025. Trung tướng khẳng định lực lượng biên phòng đã phản ứng nhanh, xử lý linh hoạt các tình huống với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, trong đó nhiều chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, lấy thân mình làm “lá chắn sống” để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân,.
Về phương hướng trong thời gian tới, Trung tướng yêu cầu các đơn vị cần tổng kết sâu sắc để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai sát với thực tiễn của từng địa bàn.
Đồng thời, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp dự báo, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và hậu cần để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Đặc biệt, toàn lực lượng phải thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, coi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quá trình kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Ninh được sử dụng các phương tiện ghi âm, ghi hình để phục vụ hoạt động kiểm tra theo quy định.
Hoàng Long
(Thanh tra) - Ngày 12/1, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có văn bản yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt đông của tàu cá tại địa phương trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (IUU).
Đan Anh
Thái Minh
Dương Nguyễn
T. Minh
T. Minh
Hoàng Long
Thanh Lương
Nam Dũng
Đan Anh
Đan Quế
Bùi Bình
Trần Kiên
Trần Quý
Thu Huyền
Thái Minh
Hương Trà
H.T