Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra các công trình trọng điểm dịp đầu năm

Văn Thanh

Thứ sáu, 07/02/2025 - 20:32

(Thanh tra) - Ngày 7/2, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giao thông lớn trọng điểm và một số công trình dự án dân dụng, văn hóa trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu năm mới.

Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra các công trình trọng điểm nhân dịp đầu năm. Ảnh: Minh Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực giao thông gồm: Dự án đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ nút giao Nhồi đến nút giao Nỏ Hẻn; Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514; Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ Đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân; đường Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh; dự án đường nối 3 quốc lộ.

Về lĩnh vực văn hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra dự án Khu Di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung; Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa; Thái miếu Nhà Lê.

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã có buổi làm việc và kết luận: Dự án đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa đến Cảng Hàng không Thọ Xuân có chiều dài hơn 34km được chia làm 3 dự án, khởi công năm 2019. Hiện nay, dự án 1 đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ nút giao Nhồi đến nút giao Nỏ Hẻn đã xong, hiện đang thiếu hệ thống chiếu sáng.

Dự án 2 và dự án 3 là đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514; Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ Đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân chưa xong, do chưa bố trí đủ nguồn vốn, tạm dừng từ năm 2021, thời gian hoàn thành năm 2023, như vậy cho thấy dự án đã kéo dài.

Đối với dự án đường Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân thi công chưa xong, còn khoảng 300m mới hoàn thành; về đường nối 3 quốc lộ có tổng chiều dài 19km còn 5 km chưa hoàn thành. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành cần nghiên cứu bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng và triển khai thi công làm đến đâu dứt điểm đến đó, để tạo thuận lợi cho người dân giao thương và địa phương phát triển kinh tế.

Về các dự án văn hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành và địa phương có liên quan cần đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu lại quy mô dự án để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải. Về Khu Di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc cần nghiên cứu lại quy hoạch phù hợp với điều kiện đầu tư tu bổ, nâng cấp, không để kéo dài.

Đối với Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, ông yêu cầu cần khẩn trương giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vốn và kêu gọi xã hội hóa để triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm từng hạng mục không để dở dang.

Về Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu có tham mưu sớm cho lãnh đạo tỉnh có phương án giải quyết. Đối với Thái miếu Nhà Lê, cần chỉ đạo nhà thầu thực hiện hoàn thành thi công nhằm tri ân các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Qua kiểm tra thực địa các công trình, dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư, nhà thầu cần có giải pháp giải quyết dứt điểm không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, ban quản lý các dự án tổng hợp đầy đủ những vướng mắc, khó khăn của các dự án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh sự quyết liệt chỉ đạo của Trung ương về việc xử lý những dự án sai phạm sử dụng đất, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại các dự án triển khai chậm, lãng phí để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Những dự án còn tồn đọng, chậm triển khai, các sở, ngành cần tìm giải pháp để triển khai, không để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nếu nhà thầu nào yếu, không đủ năng lực thì kiên quyết thay thế triển khai dự án không được để tình trạng dở dang dự án.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát lại, nếu nhà thầu không đủ năng lực thì tiến hành thực hiện thu hồi vốn theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì điều chỉnh các dự án do chi phí giải phóng mặt bằng tăng để triển khai kêu gọi đầu tư.

UBND các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhất là xử lý những vấn đề vướng mắc sử dụng đất, không để cho tự ý xây dựng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn vốn mà các dự án đang triển khai còn dang dở để tiến hành đầu tư hoàn thiện, đẩy mạnh sự phát triển của tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025
Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

09:40 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm