Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chí Cường
Thứ sáu, 22/04/2022 - 19:49
(Thanh tra) - Trên đoạn đường quốc lộ (QL1A) thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM, hàng chục hộ dân sinh sống ngay dưới hàng lang lưới điện cao áp bất chấp nguy cơ, sự cố có thể gây thiệt hại về người và tài sản.
Nhiều hộ dân tại phường Bình Trị Đông B đang sinh sống trong hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: Chí Cường
Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, khu vực xung quanh trạm biến áp 500kV Phú Lâm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), nhiều người dân bất chấp sự nguy hiểm, đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, ngay dưới đường dây điện cao áp.
Tại đây rất dễ xảy ra các sự cố phóng điện từ hệ thống đường điện cao thế, đặc biệt vào những lúc mưa to gió lớn, nguy cơ thiệt hại nặng nề về người và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhiều người dân sinh sống gần khu vực này phản ánh, dù sống cách đường dây điện 15-20 m nhưng ti vi và các thiết bị điện tử thường xuyên bị nhiễu sóng.
“Những ngày mưa giông, sấm sét, chúng tôi nơm nớp lo sợ sự cố xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng”, chị N.T.T chia sẻ.
Điều 11, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định rõ về hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Trong đó chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, đối với đường dây 220kV là 6m và đường dây 500kV là 7m.
Khoản 3, Điều 51 Luật Điện lực cũng quy định, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500 kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, đất đai và các công trình của người dân đang sinh sống đã được xây dựng trước khi thiết bị truyền tải điện được lắp đặt. Tuy nhiên, vào thời điểm xây dựng hạ tầng truyền tải điện, chính sách đền bù chưa được thỏa đáng, điều kiện kinh tế không cho phép, nên các hộ dân không thể di dời đến nơi khác sinh sống và làm việc.
Bên cạnh đó, những công trình đã tồn tại không được sửa chữa, tu bổ, xây mới nếu chưa được ngành Điện lực cấp phép. Điều này đã gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trạm biến áp Phú Lâm đặt tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ảnh: Chí Cường
Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, ông Đỗ Trọng Đại, xác nhận, có diễn ra tình trạng trên, đồng thời cho biết thêm: Các hộ dân đã sinh sống tại khu vực từ lâu, không có tình trạng xây dựng trái phép sau khi hệ thống truyền tải điện được lắp đặt. Chúng tôi đang nỗ lực quản lý, không cho người dân xây dựng mới các công trình vi phạm.
Trả lời câu hỏi của về phương án xử lý tình trạng mất toàn này, đại diện phường Bình Trị Đông B cho hay, sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan, sớm có phương án đền bù di dời thỏa đáng cho người dân khu vực hành lang an toàn lưới điện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh