Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bảo đảm an toàn điện - nền tảng quan trọng trong phòng cháy, chữa cháy

Trọng Tài

Thứ sáu, 26/12/2025 - 20:11

(Thanh tra) - Chiều 26/12, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”.

GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh cùng PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Thu Hường

Hội thảo thu hút sự tham dự của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, phản ánh tính thời sự và cấp thiết của vấn đề an toàn điện trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

An toàn điện - vấn đề an ninh phi truyền thống

Hội thảo do Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đồng chủ trì.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các cục, vụ, viện chức năng, công an các đơn vị, địa phương, các học viện, Trường Công an Nhân dân khu vực phía Bắc cùng khoảng 500 đại biểu là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện các trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng công an Nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng nhấn mạnh, bảo đảm an toàn điện không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà còn là nội dung quan trọng của an ninh phi truyền thống, gắn trực tiếp với an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thu Hường

Mỗi sự cố điện nghiêm trọng hay mỗi vụ cháy, nổ lớn đều có thể để lại những hệ lụy sâu rộng, tác động tiêu cực đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh, niềm tin xã hội và uy tín quản lý của Nhà nước.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đáng chú ý, qua tổng kết, phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân từ sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỷ lệ cao trong các vụ cháy, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

Thực trạng này cho thấy nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước ở một số nơi chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số trong quản lý, giám sát, cảnh báo an toàn điện vẫn chưa đồng bộ.

Đưa khoa học, công nghệ vào cảnh báo và giám sát

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng với quan điểm xuyên suốt là chủ động phòng ngừa rủi ro, lấy con người làm trung tâm và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng năng lực quản trị rủi ro hiện đại.

PGS.TS Đinh Văn Châu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hường

An toàn điện và phòng cháy, chữa cháy được xác định là những trụ cột quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng cho biết, đối với lực lượng Công an Nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn điện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trên không gian số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong cảnh báo, giám sát an toàn điện là yêu cầu tất yếu.

Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định, việc hai nhà trường phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia không chỉ thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa khoa học kỹ thuật và khoa học an ninh, giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn quản lý, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần liên ngành, liên lĩnh vực, cùng đồng hành vì mục tiêu an toàn cho Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường liên ngành, nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy nổ

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học có tính liên ngành, chuyên sâu để nghiên cứu, trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về an toàn điện gắn với phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thu Hường

Mục tiêu của hội thảo là đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác bảo đảm an toàn điện ở Việt Nam hiện nay; làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và khoa học, kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước; trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, góp phần phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện gây ra.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học tập trung thảo luận nhiều nhóm vấn đề quan trọng, từ cơ sở lý luận, pháp lý và khoa học, kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an toàn điện; các nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ; đến việc đánh giá thực trạng quản lý, vận hành hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện trong sinh hoạt và sản xuất, mức độ tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã tập trung nhận diện nguy cơ, dự báo thách thức mất an toàn điện trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, phụ tải điện gia tăng, sản xuất công nghiệp mở rộng và sự xuất hiện của các mô hình năng lượng mới, thiết bị điện hiện đại.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ về kỹ thuật, công nghệ, quản lý và công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn điện, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện.

Hội thảo được đánh giá là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và lực lượng chức năng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu, thảo luận các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, cảnh báo và phòng ngừa sự cố điện.

Những luận cứ khoa học và kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn điện gắn với phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phóng viên Báo Thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen

Phóng viên Báo Thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen

(Thanh tra) - Chiều 26/12, tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác báo chí, trao Giải Búa liềm vàng năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, ghi nhận cho một năm báo chí đồng hành chặt chẽ cùng sự phát triển của tỉnh. Nhà báo Nguyễn Văn Thanh, phóng viên Thường trú Báo Thanh tra tại Thanh Hóa vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn Thanh

19:54 26/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm