Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cao Sơn
Chủ nhật, 11/12/2022 - 11:00
(Thanh tra) - Theo ông Vũ Khắc Thắng - Chủ tịch UBND phường Kim Mã, Trưởng Ban chỉ đạo 197 phường, UBND phường đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội có phương án rào chắn, quây tôn, chấm dứt tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức trông giữ phương tiện không phép trên tuyến phố Giang Văn Minh.
Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, rác thải tại tuyến phố Giang Văn Minh diễn ra suốt một thời gian dài mà không được xử lý dửt điểm
Ông Vũ Khắc Thắng cho biết, khu vực ngõ 34 nơi cửa hàng Tân Sơn tập kết vật liệu xây dựng thuộc phạm vi công trường của cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ Núi Trúc đến phố Sơn Tây, đoạn Giang Văn Minh đến Sơn Tây do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (Ban QLDA đầu tư CTGT Hà Nội) quản lý chưa bàn giao lại cho phường. UBND phường đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Ban có phương án rào chắn, quây tôn, chấm dứt tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức trông giữ phương tiện không phép.
Trong suốt thời gian qua, tại tuyến phố Giang Văn Minh (phường Kim Mã, quận Ba Đình) đang tồn nhiều điểm vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, những vi phạm này chưa có phương án xử lý dứt điểm, dẫn đến nhiều hệ luỵ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, mất vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán tại khu vự từ số 24 đến 34 phố Giang Văn Minh (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đang diễn ra khá phức tạp, gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân và mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Điển hình là phải kể đến ngõ 34 phố Giang Văn Minh, nơi cửa hàng vật liệu xây dựng Tân Sơn và bãi trông giữ xe không phép… tồn tại suốt thời gian qua.

Cửa hàng vật liệu xây dựng Tân Sơn ngang nhiên tập kết vật liệu trái phép gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị
Tại Thông báo số 08/TB – UBND ngày 16/32/2022, UBND phường Kim Mã đã đề nghị phía Ban QLDA đầu tư CTGT Hà Nội có phương án rào chắn bảo vệ không để các đơn vị, cá nhân đỗ xe, đổ trộm phế thải, kinh doanh vật liệu xây dựng trong khu mặt bằng công trình tại khu đất dự án cống mương hoá và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ Núi Trúc đến phố Sơn Tây, đoạn từ Cầu Giang Văn Minh đến Sơn Tây.
Tuy nhiên, hoạt động trông giữ xe, tập kết vật liệu xây dựng vẫn không được phía Ban QLDA đầu tư CTGT Hà Nội giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, gay nhiều lo lắng, bức xúc cho người dân sinh sống trong khu vực.
Do đó, ngày 24/11/2022 của UBND phường Kim Mã tiếp tục có văn bản số 173/UBND ngày 24/11/2022 đề nghị Ban QLDA đầu tư CTGT Hà Nội, đơn vị thi công có các biện pháp rào chắn quây tôn, bố trí nhận lực bảo vệ, quản lý mặt bằng, chấm dứt hiện tượng tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức trông giữ phương tiện không phép tại khu vực ngõ 34 phố Giang Văn Minh.
Văn bản là thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, hiện nay việc tổ chức trông giữ xe, tập kết vật liệu của cửa hàng vật liệu xây dựng Tân Sơn và tập kết rác thải vẫn còn đang tiếp diễn. Ngoài ra, tại phố Giang Văn Minh nhiều cơ sở kinh doanh mặt phố vẫn ngang nhiên xả nước thải ra ngoài mặt đường.

Nhiều cơ sở kinh doanh ngang nhiên xả nước thải ra ngoài đường gây mất vệ sinh môi trường
Để tránh gây bức xúc và ảnh hưởng đến đời sống người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,phòng cháy chữa cháy, đề nghị UBND quận, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình và chính quyền phường Kim Mã có phương án xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến phố Giang Văn Minh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững đã có bước chuyển quan trọng cả về tư duy, cách làm và cơ chế quản lý, điều hành. Từ cách tiếp cận “hỗ trợ đơn lẻ” sang “giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững”, hệ thống cơ quan quản lý từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, phân công, phân cấp và phối hợp liên ngành, tạo nên sự thống nhất trong hành động và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của địa phương.
Hà Anh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra trên địa bàn. Tổng kinh phí phân bổ đợt này là 45,09 tỷ đồng, trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh.
Mạnh Cường
Cảnh Nhật
Hà Anh
Minh Nghĩa
Chính Bình
Thiên Bình
Lan Anh
Thư Ký
Hoàng Nam
Văn Thanh
Thanh Hà
Thư Ký
Bùi Bình