Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang kiên quyết xử lý vi phạm khai thác IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” EC

Cảnh Nhật

Thứ tư, 22/10/2025 - 21:27

(Thanh tra) - Tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC), bảo vệ uy tín ngành thủy sản.

Nhiều giải pháp được tỉnh An Giang triển khai thực hiện nhằm chấm dứt tình trạng khai thác IUU, hướng tới gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Ảnh: angiang.gov.vn

Tỉnh An Giang có bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng trên 63.000km² với khoảng 143 hòn đảo lớn nhỏ; vùng biển An Giang tiếp giáp vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là lợi thế lớn trong phát triển kinh tế biển, song cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong việc quản lý, kiểm soát khai thác IUU.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép cho các tàu cá trên địa bàn đủ điều kiện hoạt động.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, các đồn/trạm đã kiểm soát gần 19.800 lượt tàu xuất bến, hơn 18.900 lượt tàu nhập cảng và hơn 2.000 lượt tàu ngoài tỉnh; kiên quyết không giải quyết xuất bến cho 29 tàu không đủ điều kiện. Qua tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 39 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 262 triệu đồng; đồng thời phối hợp xử lý 50 tàu vi phạm về đánh bắt thủy sản, xử phạt gần 4 tỷ đồng, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ.

Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương phân loại 1.245 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, hoàn tất cấp phép cho tàu đủ điều kiện và cập nhật dữ liệu lên hệ thống Vnfishbase. Các địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thăm hỏi, động viên ngư dân thực hiện chống khai thác IUU tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: angiang.gov.vn

Đối với các tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thu ngư lưới cụ, chụp ảnh, ghi tọa độ neo đậu và phân công cán bộ theo dõi thường xuyên. Sở Nông nghiệp và Chi cục Thủy sản được giao xử lý dứt điểm các trường hợp vượt ranh giới, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, chậm nhất ngày 26/10.

Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng, cơ quan chuyên môn hướng dẫn ngư dân lắp đặt, sửa chữa thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá xa bờ. Cán bộ trạm biên phòng tổ chức cho chủ tàu, tài công và ngư phủ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với việc siết chặt quản lý, tỉnh An Giang cũng chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng ngư dân. Các Đồn Biên phòng Gành Dầu, Hòn Sơn… thường xuyên xuống tận xóm chài, tàu cá để phổ biến quy định pháp luật, phát tờ rơi, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hàng ngàn ngư dân ký cam kết, hơn 1.500 tờ tuyên truyền được phát tận tay, góp phần hình thành thói quen đánh bắt có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn đưa nội dung tuyên truyền vào các trường học. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp học sinh hiểu rõ tác hại của khai thác IUU, từ đó trở thành “cầu nối” truyền thông đến gia đình, người thân.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới giới thiệu “sổ tay điện tử IUU” giúp ngư dân nắm bắt thông tin. Ảnh: angiang.gov.vn

Thượng tá Danh Kiều Tiên, chính trị viên Đồn Biên phòng Tây Yên cho biết, đơn vị đã thành lập các tổ tàu thuyền đánh bắt an toàn, tổ đoàn kết không có tàu vi phạm; đồng thời lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho toàn bộ tàu từ 15m trở lên. Các trạm biên phòng cũng được nâng cấp phần mềm quản lý, tăng cường loa phát thanh lưu động tuyên truyền IUU và pháp luật về khai thác thủy sản.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, nhận thức của ngư dân An Giang đã có chuyển biến tích cực. Tàu cá trước khi ra khơi đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác theo quy định. Nhiều ngư dân chủ động phối hợp cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động trên biển.

Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường chống khai thác IUU, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu cá, tuyệt đối không ký xuất bến cho tàu thiếu giấy tờ. Các đơn vị cập nhật dữ liệu tàu cá, ngư dân vào hệ thống Vnfishbase, VMS và VNeID hằng ngày. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường… để đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng tính răn đe và hiệu quả quản lý.

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, tỉnh An Giang đang thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, hướng tới xây dựng ngành khai thác thủy sản hiện đại, tuân thủ pháp luật quốc tế và đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm