Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Anh
Thứ tư, 20/08/2025 - 12:17
(Thanh tra) - Nhằm phục vụ Nhân dân, du khách tham quan Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", thành phố Hà Nội đã bổ sung 18 tuyến buýt kết nối tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), nâng tổng số lên 20 tuyến.
Bến xe Gia Lâm (tuyến 122TC). Ảnh: Trí Anh
Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, ngoài 2 tuyến buýt hiện có (số 43 và E10), thành phố đã huy động thêm 70 xe, bố trí gần 900 lượt xe/ngày theo 6 hướng: Trung tâm, phía Đông, Tây, Nam, Bắc Hà Nội và sân bay Nội Bài. Các phương tiện đều gắn biển phụ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” phía trước để hành khách dễ nhận diện.
Người dân có thể di chuyển từ 17 điểm đầu cuối và nhiều điểm trung chuyển, bến bãi lớn trên địa bàn thành phố. Một số điểm chính gồm: Bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến 43, 43TC), Đại học Bách Khoa (tuyến 31), Cầu Giấy (tuyến 96TC), ga Hà Nội (tuyến 23TC), khu đô thị Gamuda (tuyến E08, 24TC), bến xe Gia Lâm (tuyến 122TC), Ocean Park (tuyến E02TC, E10, E10TC), Mỹ Đình (tuyến 34), Yên Nghĩa (tuyến 02TC), Giáp Bát (tuyến 32TC1), Smart City (tuyến E09), sân bay Nội Bài (tuyến 90, E10)...

Bến xe Kim Mã trên Google Map. Ảnh chụp màn hình: TA
Từ 28/8 - 5/9: Vận hành thêm 12 tuyến (23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC).
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ đầy đủ các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Việc tăng cường các tuyến buýt không chỉ giúp người dân và du khách thuận tiện di chuyển mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, lan tỏa tinh thần kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) và quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV
Nam Dũng