Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ sáu, 24/10/2025 - 19:02
(Thanh tra) - Sau 15 năm triển khai Chỉ thị 39/CT-BQP (ngày 27/3/2009), phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển toàn diện, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, tiếp nhận được những con số ấn tượng, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị cho bộ đội và Nhân dân, thể hiện sâu sắc nghĩa cử nhân văn và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Ngày 24/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 42 điểm cầu trong toàn quân, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, nhận thức rõ máu là “nguồn tài nguyên sinh học đặc biệt” không thể thay thế, ngay sau khi Chỉ thị số 39/CT-BQP được ban hành, công tác vận động hiến máu tình nguyện đã được quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị hằng năm của đơn vị.
Các cơ quan quân y đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương để triển khai các chiến dịch lớn như “Hành trình đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày quốc tế Người hiến máu 14/6”... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp trong Quân đội. Trong suốt 15 năm, toàn quân đã tổ chức 1.520 đợt hiến máu, tiếp nhận được hơn 528.000 đơn vị máu, quy đổi tương đương 577.800 đơn vị tiêu chuẩn.
Tổng lượng máu ước đạt 144 triệu ml, với hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia.
Đặc biệt, lực lượng học viên các học viện, nhà trường cùng hạ sĩ quan, binh sĩ đã đóng góp đáng kể, chiếm hơn 70% lượng máu hiến.
Bên cạnh việc hiến máu, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh.
Toàn quân đã tổ chức hơn 1.550 buổi tuyên truyền, phát hành trên 170.000 ấn phẩm truyền thông, giúp hơn 560.000 lượt người tiếp cận, tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện.
Nhiều mô hình sáng tạo đã ra đời như thành lập “Câu lạc bộ nhóm máu hiếm” và quản lý danh sách người hiến máu dự bị.
Tính nhân văn của phong trào càng được khẳng định rõ rệt trong các tình huống khẩn cấp. Tiêu biểu là giai đoạn đại dịch Covid-19 (2020 - 2022), khi nguồn máu quốc gia trở nên khan hiếm. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tại các bệnh viện Quân đội đã trực tiếp hiến máu cứu người, trở thành “ngân hàng máu sống”, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng tại các địa bàn phía Nam.
Cùng với phong trào hiến máu, các bệnh viện Quân đội cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp năng lực chuyên môn kỹ thuật ngành huyết học - truyền máu. Nhờ đó, lượng khối hồng cầu được điều chế từ năm 2009 đến 2024 đã tăng gần 3 lần, từ 13.924 lên 35.469 đơn vị; huyết tương các loại tăng gấp 33 lần.
Nhiều bệnh viện đã sản xuất được tủa lạnh giàu yếu tố VIII, phục vụ điều trị các bệnh nhân Hemophilia và rối loạn đông máu.
Trong 15 năm qua, các bệnh viện Quân đội đã truyền máu và chế phẩm máu cho hơn 325.000 lượt người bệnh, với tổng lượng máu trên 188 triệu ml, đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị nội viện và hỗ trợ nhiều bệnh viện dân y.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của toàn quân, đồng thời khẳng định phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn sâu sắc.
Kết quả này đã thể hiện sinh động tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, khẳng định vai trò, trách nhiệm và nghĩa tình của Quân đội đối với cộng đồng và xã hội.
Để phát huy kết quả đã đạt được, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện.
Trong bối cảnh mới, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều phối máu; đồng thời tăng cường đầu tư nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế hiện đại, tạo bước phát triển rõ rệt của chuyên ngành huyết học - truyền máu.
Với truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết và ý chí trách nhiệm cao, Thượng tướng Vũ Hải Sản tin tưởng rằng, phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong các phong trào nhân đạo của cả nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật