Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/03/2020 - 21:01
(Thanh tra) - Sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Ai Bun bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu kiểm tra nồng độ nhưng người này quanh co không chịu hợp tác. Qua kiểm tra, CSGT xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,975miligam/lít khí thở.
Sau khi gây tai nạn, tài xế không chấp hành việc thổi nồng độ cồn (ảnh: BA)
Khoảng 13 giờ ngày 17/3, Tổ Tuần tra Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội, thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Ba Đình.
Thời điểm trên, Tổ Tuần tra nhận được tin báo của người dân về việc một tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn trên phố Kim Mã có biểu hiện đã uống rượu bia.
Ngay sau đó, Tổ Tuần tra phối hợp với Đội CSGT - Trật tự - Cơ động quận Ba Đình tới hiện trường.
Thông tin từ anh Huỳnh Tiến D. (SN 1971, ở quận Cầu Giấy) cho biết, khi lái ô tô dừng đèn đỏ trên phố Kim Mã, bất ngờ ô tô mang biển kiểm soát 29A-858.xx do anh Nguyễn Ai Bun (SN 1976, trú huyện Thạch Thất) di chuyển phía sau đâm trúng.
Tại hiện trường, tổ cảnh sát nhiều lần yêu cầu tài xế Bun chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn nhưng nam tài xế quanh co. Tài xế từ chối thổi nồng độ cồn và đề nghị được thử máu để xác định nồng độ cồn.
Sau nhiều lần yêu cầu, cảnh sát kiểm tra và xác định tài xế Nguyễn Ai Bun vi phạm 0,975miligam/lít khí thở.
Ngay sau đó, cảnh sát đã lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe và bàn giao cho Đội CSGT - Trật tư - Cơ động quận Ba Đình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Về hành vi vi phạm của tài xế Nguyễn Ai Bun, theo Đại úy Nguyễn Mạnh Trung, Tổ trưởng Tổ Công tác Đội CSGT số 2 cho biết, với mức vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức xử phạt cao nhất, tài xế sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, còn áp dụng bổ sung hình thức tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.
Bình Yên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bắt giữ tội phạm ma túy mới chỉ giải quyết phần “ngọn” của vấn đề, trong khi công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng mới là “phần gốc” cốt lõi.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Trực tiếp đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Hương Trà
Trọng Tài
H.T
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý