Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xử lý hoạt động kinh doanh “bóng cười” với nhiều hệ lụy tiềm ẩn

Quang Đông

Thứ ba, 13/09/2022 - 06:36

(Thanh tra)- “Bóng cười” là quả bóng bay được bơm khí N2O (Dinito oxit hay Nitrous oxide), đây là nhóm chất gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện. Lực lượng chức năng đã liên tiếp xử lý các hành vi kinh doanh "bóng cười". Nhưng do ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc, hoạt động mua bán "bóng cười" vẫn khá sôi nổi, tiềm ẩn nhiều nguy hại cho xã hội, nhất là với một bộ phận giới trẻ.

Việc sử dụng "khí cười" N2O cho hoạt động giải trí tiềm ẩn nhiều hệ lụy về sức khỏe thần kinh, an ninh, trật tự xã hội. Ảnh: QĐ

Liên tiếp chặn bắt các vụ buôn bán “khí cười” ở những nơi giải trí
Trước tình trạng gia tăng vi phạm liên quan đến “bóng cười” (khí N2O), thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự; xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười” trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí N2O; chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng kinh doanh, buôn bán khí N2O hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở và chủ cơ sở có hành vi vi phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã liên tiếp bắt quả tang, xử lý chủ các cơ sở kinh doanh giải khát, quán bar, vũ trường về hành vi kinh doanh "bóng cười". Tuy nhiên, do ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc, hoạt động mua bán "bóng cười" vẫn khá sôi nổi, tiềm ẩn gây nhiều nguy hại cho xã hội.

Đơn cử, ngày 11/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, qua mở rộng điều tra vụ án “động bay lắc” trong chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, đơn vị đã triệt phá một đường dây chuyên cung cấp “khí cười” tồn tại trong một kho hàng trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Qua phối hợp, Công an quận Nam Từ Liêm thu giữ 4 bình khí nén loại 20kg; 73 bình khí nén loại 5kg, và 900 vỏ “bóng cười”.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/9, Công an quận Đống Đa triển khai nhiều lực lượng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thu giữ hàng chục bình khí N2O. Vào thời điểm kiểm tra, tất cả đại diện cơ sở trên chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hàng hóa, cũng như giấy phép kinh doanh mặt hàng hạn chế kinh doanh.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đêm ngày 31/7, rạng sáng ngày 1/8, lực lượng công an đã tổng kiểm tra 16 lượt cơ sở nhà hàng có sử dụng nhạc và quán cà phê có nhạc, quán bar. Qua đó, đã phát hiện 7 cơ sở vi phạm, thu giữ 32 bình khí N2O (khí cười).

Vào khoảng 16 giờ ngày 19/3, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng hoá tại khu đất dự án cuối đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, phát hiện trong kho có 163 bình khí N2O các loại. Khai nhận với cơ quan công an, chủ kho hàng Nguyễn Văn Tính (SN 1992; quê Phú Thọ) cho biết toàn bộ số bình khí N2O trên được đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/bình. Sau đó, Tính vận chuyển về tập kết tại kho rồi rao bán cho khách để kiếm lời với giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/bình.

Về thực trạng này, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, từ đầu năm đến nay, tại nhiều quán bar, vũ trường, karaoke để xảy ra tình trạng kinh doanh, tiêu thụ shisha, “bóng cười”, cỏ giấy... Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 23 vụ việc kinh doanh liên quan đến “bóng cười”, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 152 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 172 triệu đồng.

"Bóng cười” hóa niềm đau với những hệ lụy khôn lường

Hình thức mua bán khí N2O, kinh doanh “bóng cười" tại các cơ sở quán bar, vũ trường đã xuất hiện trong một thời gian dài. Mặc dù lực lượng chức năng mạnh tay xử lý, song vẫn khó trị dứt điểm. Và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thì việc kinh doanh “bóng cười” sẽ rất khó bị triệt tiêu. Để lại những hệ lụy rất khó lường, nhất là đối với những bạn trẻ lạm dụng “bóng cười” như một thú vui, thể hiện đẳng cấp cái tôi cá nhân trong những cuộc vui.

Theo các chuyên gia y tế, khí N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự như chất ma túy. Việc sử dụng khí N2O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong.

Khi hít “bóng cười” cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác dẫn đến kích thích, hưng cảm thời gian ngắn, sau đó an thần, nặng có thể mất ý thức, loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Việc hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy… Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở. Ngoài ra, có thể khí N2O dùng trong “bóng cười” hiện nay còn được người kinh doanh pha thêm một số loại khí khác để dễ kích thích tăng hưng phấn, dẫn đến những biến đổi nguy hiểm khác trong cơ thể.

Việc sử dụng khí N2O sai mục đích tại các tụ điểm vui chơi giải trí, gây ảnh hưởng sức khỏe người dùng, an ninh, trật tự xã hội, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có những có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu, kinh doanh khí N2O. Đồng thời, xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh mua bán khí N2O phục vụ mục đích giải trí vi phạm quy định pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm