Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xe chở đất phụ gia thi nhau phá nát đường đê

Thứ tư, 28/06/2017 - 10:28

(Thanh tra) - Thời gian qua, tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, người dân vô cùng bức xúc trước việc hàng loạt xe ô tô chở đất phụ gia quá tải thi nhau cày ải, phá nát đường đê. Chính quyền sở tại thì “bất lực”, kiến nghị lên cấp trên; thế nhưng đến nay, xe quá tải vẫn cứ vô tư chạy ngày, chạy đêm.

Nhiều khu vực đất ở thôn 2, xã Quảng Phú bị khai thác trái phép. Ảnh: PVV

Công ty Mường Thanh xúc đất trộm

Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng tại thôn 2, xã Quảng Phú tình trạng khai thác đất vẫn diễn ra. Tại hiện trường, máy múc nhả khói đen ngòm, ngoặm gầu múc đất đưa lên thùng xe đầy ắp. Cứ thế, hết xe này đến xe khác thi nhau đến “ăn hàng” rồi vô tư vận chuyển ì ạch trên tuyến đường đê, vòng về bãi tập kết để đổ hàng.

Xe chở đất phụ gia quá tải gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc. Ảnh: PV

Người dân ở đây cho biết, khu đất bị khai thác trộm này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp mỏ hoặc cho tận thu; thế nhưng, lợi dụng vào việc mới được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty TNHH Mường Thanh (Cty Mường Thanh) tận thu đất san lấp và đất giàu sắt trong quá trình san gạt, hạ thấp độ cao đất đồi ở một số hộ dân thuộc xã Quảng Phú để khai thác trái phép.

Đáng nói, lực lượng Công an xã đã từng lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng khai thác, thế nhưng bất chấp tất cả Cty Mường Thanh vẫn ngang nhiên đưa máy múc vào khai thác ngày đêm.

Biên bản Công an xã lập việc Cty Mường Thanh múc trộm đất. Ảnh: PV

Để chứng minh cho việc Cty Mường Thanh khai thác đất trái phép, không đúng vị trí, một Công an xã Quảng Phú đã cho phóng viên xem biên bản lập ngày 26/6/2017 với nội dung: Ông Lê Văn Dương, lái máy múc hiệu Hitachi nhận khai thác đất cho Cty Mường Thanh vận chuyển đi nơi khác để bán kiếm lời. Qua kiểm tra giấy tờ, Cty Mường Thanh không xuất trình được giấy tờ cấp phép. Theo đó, khu vực khai thác thuộc đất của hộ gia đình ông Lại Đức Linh, ông Linh cũng thừa nhận gia đình ông chưa được cấp có thẩm quyền cho khai thác đất phụ gia mà do Cty Mường Thanh xin múc và vận chuyển.

Xe chở đất thi nhau phá nát đường đê

Được biết, ngày 17/5/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 1615/QĐ-UBND phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất làm vật liệu xây dựng và đất giàu sắt làm phụ gia xi măng cho Cty Mường Thanh.

Theo đó, Cty này có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý tải trọng xe, sửa chữa đường giao thông hư hỏng do quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản gây ra. UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm quản lý tải trọng của các phương tiện theo thẩm quyền.

Cả một tuyến đê bị xe chở đất phụ gia cày xới nham nhở. Ảnh: PV

Chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa là vậy, Cty Mường Thanh cũng đã đưa máy xúc vào khai thác, vận chuyển khoáng sản từ lâu, nhưng vẫn chưa phối hợp với chính quyền xã ký kết đảm bảo việc sửa chữa đường giao thông theo quy định.

Mặt đê trên địa bàn rạn nứt do xe quá tải cày ải. Ảnh: PV

Một người dân ở xã Quảng Phú bức xúc: Chẳng biết địa phương có được lợi gì từ việc khai thác khoáng sản hay không, còn dân chúng tôi hằng ngày bị tra tấn bởi các đoàn xe quá tải, đường sá thì bị cày nát, bụi bay mù mịt. Nghiêm trọng nhất là mặt tuyến đê sông cầu Chày từ cầu Múc đến xóm 15 bị xe quá tải cày nát. Mặt đê làm bằng bê tông bị vỡ nham nhở, nứt toác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là những hôm trời mưa gió.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Hoàng Bảo Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho hay: "Bức xúc lắm các đồng chí ơi. Mấy bữa vừa rồi đi tiếp xúc cử tri, dân tình phản ánh nhiều quá. Hết tình trạng khai thác đất trái phép, đến tình trạng xe 3 chân quá tải phá nát đường giao thông. Vừa qua, dân bức xúc quá đã đổ đất chắn ngang đường giao thông ở thôn 3 không cho xe qua lại nữa".

Chính quyền xã Quảng Phú báo cáo cấp trên về tình trạng xe quá tải phá nát đường. Ảnh: PV

Trước thực trạng này, chính quyền xã đã có Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 6/6/2017 gửi UBND huyện Thọ Xuân thông báo về việc khai thác đất của Cty Mường Thanh cho xe vận chuyển đất từ khu vực thôn 2 đến khu vực bãi tập kết đồi C4 thôn 15.

Theo đó, xe tải tiếp tục vận chuyển đất ra khỏi địa phương đưa đi tiêu thụ đã làm hư hỏng nhiều đoạn đường khi vận chuyển, gây tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân. “Trong khi đó, Cty Mường Thanh không có cam kết với UBND xã trong quá trình vận chuyển đất, không có cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, nội dung văn bản nêu rõ.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác đất phụ gia trái phép và tình trạng xe quá tải phá đường, đảm bảo các quy định an toàn về môi trường, giao thông cho người dân địa phương.

P.V

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Công an TP Huế: Giữ vững an ninh, trật tự, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP Huế triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm 21,35% tội phạm về trật tự xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Tân

18:08 06/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm