Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ giả danh Công an để “Cưỡng đoạt tài sản” tại Bình Thuận: Thêm một đối tượng bị bắt

Chu Tuấn

Thứ năm, 05/06/2025 - 14:21

(Thanh tra) - Tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc các đối tượng giả danh lực lượng Công an để cưỡng đoạt tài sản người tham gia giao thông, ngày 3/6/2025, Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm một đối tượng liên quan…

Một trong những hiện trường mà các đối tượng đã thực hiện hành vi trái pháp luật. Ảnh: A.X

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, liên quan đến vụ 2 đối tượng giả danh lực lượng chức năng cưỡng đoạt tiền của người vi phạm giao thông, ngày 3/6/2025, Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm Hín A Sánh (sinh năm 2002, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình), tên thường gọi là “Bụp”. Đây chính là đối tượng đã cùng với Nguyễn Phạm Hoàng Dương (sinh năm 2009, cùng trú thị trấn Lương Sơn) thực hiện hàng loạt vụ cưỡng đoạt tiền trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Đối tượng Hín A Sánh tại Công an xã Sông Bình. Ảnh: A.X

Tại cơ quan Công an, Hín A Sánh khai nhận: gần nhất là vào chiều ngày 30/5/2025, Sánh mặc trang phục dân quân tự vệ chở theo Dương mặc trang phục cảnh sát cơ động di chuyển trên các tuyến đường với mục đích tìm người vi phạm giao thông để cưỡng đoạt tiền. Khi đi từ xã Bình An (huyện Bắc Bình) về thị trấn Lương Sơn, phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm, cả 2 liền đuổi theo để chặn lại. Do người này vẫn tiếp tục di chuyển, Dương liền dùng chân đạp ngã xe rồi dùng còng số 8 khóa tay người vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng Dương tại Cơ quan Công an. Ảnh: A.X

Sau đó, 2 đối tượng đưa nam thanh niên trên về nhà của Dương tại khu phố Lương Bắc, thị trấn Lương Sơn. Đồng thời, yêu cầu người vi phạm gọi điện cho người thân mang tiền đến nộp phạt để không bị tịch thu phương tiện.

Một lúc sau, người thân của nam thanh niên mang tiền đến nộp cho Dương rồi xin đưa người và xe quay về. Với thủ đoạn tương tự, Sánh thừa nhận đã cùng Dương thực hiện trót lọt nhiều vụ cưỡng đoạt khác trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Đối tượng Nguyễn Thuận Quý tại Cơ quan Công an. Ảnh: A.X

Để chuẩn bị cho việc giả danh lực lượng chức năng nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông, Nguyễn Phạm Hoàng Dương đã lên mạng xã hội facebook đặt mua trang phục cảnh sát cơ động và còng số 8 về sử dụng, còn trang phục dân quân tự vệ có được từ thời gian đi học dân quân, đối tượng đưa cho Quý và Sánh thay nhau mặc...

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển 6.000 con vịt giống không có hoá đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại địa bàn thôn Pác Luồng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

Chính Bình

16:50 13/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm