Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/08/2015 - 09:26
(Thanh tra)- Cách đây hơn 5 năm, ngày 11/12/2009, TAND huyện Lương Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Chung (SN 1971), thường trú chợ Bến, xã Cao Thắng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Vật chứng vụ án gồm có 8.310.000 đồng; 2 điện thoại di động; 2 phong bì niêm phong có ghi mẫu hêroin (1 phong bì 86 mẫu, 1 phong bì 1 mẫu); 8 chiếc xi lanh + kim tiêm; 2 dao lam và 28 mảnh giấy cắt vuông; 1 giấy phép lái xe (GPLX) mô tô mamg tên Nguyễn Phương Đông (SN 1971), xóm Sòng, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn.
TAND huyện Lương Sơn xử phạt Vũ Văn Chung 6 năm tù giam.
Vào hồi 9 giờ, ngày 28/10/2009, tại Đội Thi hành án (THA) huyện Lương Sơn, Viện KSND huyện Lương Sơn đã lập Biên bản bàn giao tang vật số 01/KSĐT-TA, bàn giao tang vật vụ án cho Đội THA Lương Sơn. Bên giao (Viện KSND): Bà Lê Thị Loan, kiểm sát viên. Bên nhận (Đội THA): Bà Phạm Thị Hồng Minh, cán bộ THA.
Theo Bản án số 58/2009/HSST ngày 11/12/2009 của TAND huyện Lương Sơn: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 8.310.000 đồng. Tịch thu để phát mại sung công quỹ Nhà nước 2 chiếc điện thoại. Tịch thu tiêu hủy 1 phong bì niêm phong có ghi 86 mẫu hêroin, 1 phong bì niêm phong có ghi 1 mẫu hêroin, 1 con dao nhỏ, 8 chiếc xi lanh + kim tiêm, 2 dao lam, 28 mảnh giấy cắt vuông. Trả lại Nguyễn Phương Đông GPLX mô tô.
Như vậy, kẻ phạm tội đã phải vào tù. Tang vật vụ án được bàn giao cho cơ quan THA theo đúng pháp luật.
Cuối năm 2014, Vũ Văn Chung mãn hạn tù trở về quê. Lúc này Nguyễn Phương Đông mới biết GPLX mô tô của mình đang bị thu giữ tại Chi cục THA huyện Lương Sơn.
Ngày 23/1/2015, Nguyễn Phương Đông đến Chi cục THA Lương Sơn xin lại GPLX. Cán bộ, nhân viên Chi cục THA Lương Sơn kiểm tra sổ sách giao nhận, lưu giữ vật chứng năm 2009 - 20010, không có vật chứng vụ án Vũ Văn Chung, trong đó có vật chứng là GPLX của Nguyễn Phương Đông.
Theo hướng dẫn của cán bộ Chi cục THA, anh Đông đến TAND Lương Sơn xin phô tô lại Bản án số 58/2009 và biên bản bàn giao tang vật ngày 28/10/2009 giao lại cho Chi cục THA Lương Sơn.
Trao đổi với PV, bà Vân Anh, Chi cục Trưởng Chi cục THA Lương Sơn cho biết: Sau khi nhận được Bản án số 58 và biên bản bàn giao tang vật ngày 28/10/2009, đơn vị cho kiểm tra toàn bộ hồ sơ lưu trữ liên quan đến việc giao nhận tang vật vụ án từ năm 2009 đến năm 2014, nhưng không có hồ sơ nào thể hiện về tang vật vụ án ma túy Vũ Văn Chung.
Vậy, bà Phạm Thị Hồng Minh có bàn giao tang vật vụ án cho thủ kho và kế toán Chi cục THA Lương Sơn? Bà Vân Anh khẳng định: Việc giao nhận vật chứng được thực hiện rất chặt chẽ, đúng quy định. Đó là, tiền phải vào quỹ, tang vật phải vào kho. Biên bản bàn giao vật chứng giữa người giao với người nhận phải có thủ trưởng đơn vị ký xác nhận. Sau đó người nhận vật chứng làm đề nghị nhập kho, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, chuyển kế toán lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán, người nhận vật chứng. Đây là vật chứng vụ án ma túy, có 87 mẫu hêroin và 8.310.000 đồng tiền mặt, thì việc giao nhận, quản lý tang vật phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, chặt chẽ. Hàng tháng, mỗi quý, kế toán và thủ kho đều kiểm tra, đối chiếu vật chứng, cuối năm (ngày 30/9), kiểm kê chốt tồn vật chứng lập danh sách chuyển sang năm sau.
Tuy nhiên, hiện nay bà Minh (người nhận tang vật do Viện KSND bàn giao) đã chuyển công tác với cương vị Phó Chi cục Trưởng Chi cục THA huyện Kỳ Sơn, thủ kho đã chết. Song, người chết không thể ôm theo vật chứng và hồ sơ giao nhận vật chứng đi theo...
Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, ngày 26/1/2015, bà Phạm Thị Hồng Minh đã đến Chi cục THA Lương Sơn và tự giao nộp số tiền 8.310.000 đồng vào Quỹ THA Lương Sơn. Còn 87 mẫu heroin, 2 chiếc điện thoại và GPLX mô tô của anh Đông, bà Minh nói là đã giao cho thủ kho? Dư luận thắc mắc: Tại sao bà Minh giao tang vật mà không giao tiền cho thủ kho?
PV đã tìm về xóm Sòng, xã Thành Lập gặp anh Nguyễn Phương Đông. Anh Đông cho biết: Mấy lần đến Chi cục THA đòi GPLX không được, mấy hôm sau có 4 người đàn ông đến nhà đưa cho tôi một triệu đồng để đi làm GPLX mới và họ viết một giấy cam kết ghi là tôi không đòi hỏi gì nữa. Mấy ngày sau lại thấy một người đàn ông, một phụ nữ đến nhà. Người đàn ông giới thiệu tên là Phương, làm việc ở Thanh tra Chính phủ còn người phụ nữ tên là Hạnh không nói là làm gì, ở đâu. Họ nói là lần trước viết giấy không đúng nên phải viết lại. Họ đưa cho tôi một tờ giấy đã viết sẵn, nội dung là tôi đã nhận lại GPLX và đến UBND xã đóng dấu.
Thực tế tôi chưa nhận được GPLX. Hai người ghi cho tôi số điện thoại di động và bảo, cần gì thì liên lạc. Tôi gọi thì không liên lạc được. Tôi nghĩ, đợi đi đòi GPLX, biết bao giờ được. Người ta cho tiền thì lấy cho xong.
Trao đổi với PV tại Chi cục THA Kỳ Sơn, bà Phạm Thị Hồng Minh công nhận là người đã nhận bàn giao số tang vật vụ án ma túy Vũ Văn Chung. Số tang vật, trong đó có 87 mẫu hêroin bà đã bàn giao cho thủ kho, có biên bản giao nhận tang vật phô tô nhưng chữ ký "sống". PV hỏi xem bản giao nhận, bà Minh nói là không còn lưu...
PV hỏi việc đến nhà, đưa tiền cho anh Đông, làm giấy để anh Đông ký là đã nhận lại GPLX? Bà Minh nói, có họp bàn với lãnh đạo Chi cục THA Lương Sơn và thống nhất là nên giải quyết sao cho êm chuyện, không để anh Đông đòi GPLX nữa.
PV hỏi, tại sao bà lại trả số tiền 8.310.000 đồng vật chứng cho Chi cục THA Lương Sơn? Bà Minh không trả lời.
Làm việc với lãnh đạo Cục THA tỉnh Hòa Bình, PV nhận được câu trả lời ngắn gọn: Cục không nắm được cụ thể vụ việc mà chỉ nghe nói loáng thoáng...
Vật chứng vụ án ma túy Vũ Văn Chung có bị biển thủ hay người chết đã đem theo về cõi vĩnh hằng?
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cán bộ hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong công tác coi thi.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi của tội phạm mua bán người, nhất là tại khu vực biên giới, Công an tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn loại tội phạm này ngay từ cơ sở.
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Cảnh Nhật
PV
Trí Vũ
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Trọng Tài
Đan Anh
Đăng Tân
Thanh Lương
V.T
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Hương Giang
Đăng Tân