Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/10/2014 - 20:30
(Thanh tra)- Ngày 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Phúc (SN 1978, trú khu phố 4, trị trấn Ninh Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, hiện ở Hòa Do 6, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bị cáo Trần Thị Ngọc Phúc trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn
Đồng thời, giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù đối với Lê Vũ Hoài (SN 1994, trú ở Lợi Hiệp, phường Cam Lợi, Cam Ranh) về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28/3/2014, Hoài điều khiển xe máy chở Trần Tuấn Bình đi chơi.
Đến khoảng 13 giờ, khi đi ngang qua nhà chị Trương Thị Phú (tổ Phú Thịnh, phường Cam Phú), Hoài thấy cửa cổng mở liền điều khiển xe vào trong sân nhà, dùng mỏ lết phá khóa cửa. Hoài vào phòng ngủ lấy một chiếc điện thoại QMobile Q117, lấy 1 vòng đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 3,34 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 18K, trọng lượng 0,49 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 18K, trọng lượng 0,44 chỉ và 1,2 triệu đồng. Sau đó, Hoài nói Bình điều khiển xe đi về.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Hoài đem số tài sản trộm cắp được đến gặp Phúc. Hoài cho Phúc chiếc điện thoại và nhờ Phúc đi bán số nữ trang bằng vàng. Phúc hỏi tài sản ở đâu mà có, Hoài nói do trộm được ở cây số 4.
Hoài và Phúc đem số vàng đến tiệm vàng Phúc Lai Liên ở phường Cam Phúc Bắc bán cho bà Nguyễn Thị Kim Liên. Bà Liên mua chiếc vòng đeo tay với giá 3.850.000 đồng, còn 2 chiếc nhẫn Hoài để cho Phúc giữ.
Sau đó, Phúc nhờ Võ Mỹ Nhân bán 2 chiếc nhẫn trên ở tiệm vàng Kim Huệ ở phường Cam Phúc Bắc được 1,2 triệu đồng. Hoài cho Phúc 500.000 đồng, trả nợ cho Phúc 600.000 đồng. Hoài mua 1 sợi lắc bạc hết 1.720.000 đồng, còn lại Hoài dùng để tiêu xài. Theo định giá tổng giá trị tài sản trộm cắp là 10.552.271 đồng.
Hoàng Văn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn